Kinh doanh

Vàng SJC đã vượt ngưỡng 92 triệu đồng/lượng, chuyên gia bày tỏ lo ngại

Phương Linh
Chia sẻ

Giá vàng SJC vừa được các doanh nghiệp điều chỉnh lên mức 92 triệu đồng/lượng. Đây được đánh giá là mức cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, với tình hình giá vàng hiện tại, các chuyên gia cho rằng, giá vàng cứ tăng mãi sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế.

Vàng miếng SJC tăng sốc

Tại thời điểm 14h12p ngày 10/5, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết từ 89,90-92,43 triệu đồng/lượng, tăng 1,9 triệu đồng/lượng so với sáng nay và tăng 2,9 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước. 

Công ty Vietnam Gold niêm yết giá vàng SJC từ 89,90-92,10 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với sáng nay và tăng 2,8 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Bảo Tín Minh Châu, giá vàng niêm yết là 89,50 – 92 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng mua vào và 2,2 triệu đồng/lượng bán ra so với chốt phiên ngày 9/5.

Vàng SJC đã vượt ngưỡng 92 triệu đồng/lượng, chuyên gia bày tỏ lo ngại Ảnh 1
Ảnh minh họa

Vàng nhẫn cũng tăng

Chiều nay, vàng nhẫn cũng nới rộng thêm biên độ tăng giá. Cụ thể:

Vàng nhẫn 9999 của SJC đang được niêm yết giá mua - bán tại 74,60 – 76,30 triệu đồng/lượng

Nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng 9999 75,30 – 76,80 triệu đồng/lượng

Nhẫn tròn Bảo Tín Minh Châu 75,28 – 76,78 triệu đồng/lượng

Nhẫn tròn Phú Quý 74,10– 75,60 triệu đồng/lượng

Nhẫn tròn Phú Quý 75,30 – 76,70 triệu đồng/lượng…

 

Giá vàng tăng mãi, ảnh hưởng đến nền kinh tế

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Xuân Nghĩa - thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia - phân tích rằng, giá vàng tăng mãi tác động tới tâm lý rất lớn. Điều này khiến dân tìm cách mua vàng để tích trữ và bảo toàn. Như vậy, một lượng vốn lớn không đi vào sản xuất kinh doanh.

“Giá vàng tăng một cách vô lý, tăng giá do độc quyền. Ông không nhập khẩu về hay nói cách khác là ngăn sông cấm chợ”, ông Nghĩa nói và cho rằng nếu cho nhập khẩu và quản lý qua hải quan điện tử, thuế sẽ khiến giá vàng hạ nhiệt.

“Phải coi vàng như mặt hàng khác như lương thực, thực phẩm. Phải coi đây là vấn đề của chính sách thương mại chứ đừng coi là chính sách tiền tệ. Nếu không cho nhập thì sẽ nhập lậu. Không nên lo ảnh hưởng đến tỷ giá bởi hiện nay nguồn cung không có, việc nhập lậu vẫn phải mang USD ra nước ngoài nhập về. Nếu cho xuất nhập khẩu bình thường, người ta lại gia công ra vàng trang sức xuất khẩu lại thu được ngoại tệ về. Với khoảng 3 tỷ USD/năm nhập khẩu vàng về không phải vấn đề lớn, vì hiện xuất khẩu vàng nữ trang cũng đến 3 tỷ USD/năm”, ông Nghĩa cho hay.

Nói về câu chuyện đấu thầu vàng để hạ nhiệt giá vàng, ông Nghĩa không đồng tình với việc đấu thầu này.

“Đấu thầu không phải là biện pháp để tăng nguồn cung. Quan trọng nhất tăng nguồn cung là cho phép ngân hàng thương mại, doanh nghiệp vàng được xuất nhập khẩu vàng, nhà nước chỉ nên kiểm soát bằng thuế. Nếu cho phép nhập khẩu vàng, ngay lập tức trong vòng 1 tuần giá vàng trong nước và thế giới sẽ liên thông. Nhập khẩu vàng từ Singapore, Hong Kong - Trung Quốc, Thái Lan… về Việt Nam rất nhanh”, ông Nghĩa khẳng định.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất