Những cặp đôi hoàng đạo nào không nên yêu nhau?

Chia sẻ

Hiểu được sự khác biệt trong bản-tính-khó-dời sẽ giúp bạn phần nào hiểu thêm tâm lý "đối phương".

Bạch Dương không nên yêu: Ma Kêt, Cự Giải, Sư Tử

Bạch Dương thích được yêu chiều nhưng lại nghịch ngợm, luôn chỉ nghĩ đến bản thân mình trước, rất ít khi quan tâm đến cảm nhận của người khác.

Ma Kết lý trí, trưởng thành rất khó chịu đựng một con người như Bạch Dương. Cự Giải nóng lạnh thất thường luôn cần được quan tâm, khiến Bạch Dương cảm thấy phiền. Và một Sư Tử dễ mạo phạm, không bao giờ chịu được tính khí của Bạch Dương, cuối cùng 2 chòm sao nhóm lửa này gây chiến với nhau, khó hòa hợp.

Kim Ngưu không nên yêu: Song Ngư, Thiên Yết, Bảo Bình

Kim Ngưu không hiểu được tình yêu lãng mạn, cũng không biết thể hiện tình yêu, dễ khiến đối phương hiểu lầm.

Đối với một người lãng mạn như Song Ngư, lúc mới đầu có thể bị Kim Ngưu thu hút vì vẻ trưởng thành của hắn ta, nhưng sau đó chịu không nổi sự vô vị để rồi ra đi.

Thiên Yết và Kim Ngưu lúc đầu cũng rạo rực tình cảm, nhưng dễ nảy sinh chiến tranh, sau đó ngoảnh mặt làm ngơ.

Bảo Bình dễ “sét đánh” Kim Ngưu nhưng khó hòa hợp lâu dài.

Song Tử không nên yêu: Xử Nữ, Thiên Yết, Sư Tử

Tình yêu của Song Tử luôn tràn đầy màu sắc, nhiều đối tượng có thể là tình cũ, có thể là đối tượng yêu đơn phương.

Những người thận trọng như Xử Nữ và Thiên Yết sẽ không nhận nổi sự đào hoa của Song Tử. Sư Tử với “máu nóng” cũng khó kiềm chế được những cơn ghen bùng phát.

Cự Giải không nên yêu: Song Tử, Bạch Dương, Nhân Mã

Cự Giải sợ tổn thương, nhất là những câu nói của nửa kia chạm phải lòng mình, tâm tình của Cự Giải giống như thời tiêt đang trong bỗng trời đổ cơn mưa.

Một Song Tử thích đùa dễ đắc tội với Cự Giải, sau đó xảy ra cãi nhau. Những người thẳng thắn như Bạch Dương hoặc vô tâm như Nhân Mã sẽ luôn khiến Cự Giải phiền lòng.

Sư Tử không nên yêu: Nhân Mã, Ma Kết, Sư Tử

Sư Tử có thói quen chống chế lại đối phương.

Một khi gặp phải người thích tự do như Nhân Mã, vừa không quản được, vừa dễ gây xô xát.

Còn khi chạm trán một Ma Kết có chủ trương riêng, cả hai đều khó chịu về tính cách và cách xử lý tình huống của nhau.

Hai Sư Tử gặp nhau thì không có cái dại nào bằng cái dại nào, đôi bên như oan gia gặp nhau, chỉ cãi nhau thì còn bình thường, chứ mà trở mặt như chơi thì xong rồi đó!

Xử Nữ không nên yêu: Kim Ngưu, Song Tử, Nhân Mã

Xử Nữ dễ dâng hiến bản thân mình cho đối phương, đây là biểu hiện của một tình yêu nỗ lực thay đổi mình.

Xử Nữ gặp Kim Ngưu thường có xu hướng trở nên hy sinh hết lòng, khiến cuộc đời họ trở nên lệ thuộc.

Một Song Tử lãng tử thì việc Xử Nữ có cố gắng cũng không thể giữ chặt được trái tim hắn.

Còn khi Xử Nữ đối diện với một Nhân Mã rong chơi khó lòng kiểm soát. Mọi âu lo của Xử Nữ lại không phải mối bận tâm của Nhân Mã.

Thiên Bình không nên yêu: Bạch Dương, Cự Giải, Kim Ngưu

Trong tình yêu Thiên Bình luôn là một cán cân công bằng, nhưng tiêu chuẩn lại do chính mình đặt ra.

Những người như Bạch Dương luôn chỉ đứng trên lập trường của mình xem xét mọi chuyện, khiến Thiên Bình cảm thấy khó chịu.

Cự Giải dễ thay đổi thì Thiên Bình không biết làm cách nào dung hòa được con người này.

Một Kim Ngưu “không phải dạng vừa đâu” dễ khiến những tiêu chuẩn giữa hai người trở thành hai thái cực khác nhau.

Thiên Yết không nên yêu: Bảo Bình, Song Ngư, Thiên Bình

Thiên Yết sở hữu, cảm nhận của họ nhạy bén đến nỗi như có một nguồn ma lực nào đó đoán trước tương lai.

Nhưng Bảo Bình lại có thói quen nói dối, thì một khi để Thiên Yết biết được thì không thể tha thứ.

Đối diện với một Song Ngư và Thiên Bình hay trầm trọng hóa mọi việc càng khiến Thiên Yết điên đầu.

Nhân Mã không nên yêu: Cự Giải, Kim Ngưu, Thiên Bình

Nhân Mã thường suy nghĩ đến việc mình và người đó liệu có tương lai hay không, nếu như chỉ là yêu chơi bời thì sẽ không quá để tâm tư tình cảm dấn sâu vào.

Khi yêu một người nhạy cảm như Cự Giải, họ dễ cảm nhận sự không chung tình của Nhân Mã mà khó chịu, cau có và cãi nhau.

Còn với Kim Ngưu, một người đã yêu là quyết lâu dài thì việc Nhân Mã muốn buông tay cũng là một điều khó xử lý.

Với Thiên Bình, Nhân Mã không thể chịu được tính ỷ lại.

Ma Kết không nên yêu: Song Tử, Bạch Dương, Song Ngư

Vấn đề của Ma Kết xuất hiện khi họ thờ ơ với chuyện tình cảm của mình, khổ nỗi sinh ra đã vậy.

Thế nên những người ưa náo nhiệt như Song Tử thì không thể chịu được sự nhàm chán và vô vị, điều này khiến người ưa thể diện như Ma Kết đau khổ cả đời.

Hay một người ham chơi như Bạch Dương đối diện vởi một “tảng băng trôi” như Ma Kết, sau những phút nồng cháy, lại quay qua giai đoạn đầy ức chế và khó chịu.

Tuy Song Ngư rất biết tạo sự lãng mạn, nhưng Ma Kết lại là một con người lười nhác, cuối cùng Song Ngư cũng tức giận bỏ đi.

Bảo Bình không nên yêu: Ma Kết, Bảo Bình, Xử Nữ

Bảo Bình như một chiếc bình đun nước, dần dần đến khi sôi, mới có thể nóng bừng.

Chỉ cần chạm phải Ma Kết lạnh lùng, chỉ sợ khiến mối tình trở nên tê tái hơn thôi.

Còn khi hai Bảo Bình yêu nhau, một là hai ngọn núi lửa dồn đến, hai là “lạnh hơn băng”, rất dễ biến thành tình cảnh hai con người hai diễn xuất, đến cuối cùng lại hóa phản bội lẫn nhau.

Còn Xử Nữ đòi hỏi quá nhiều, ép Bảo Bình đến mức trở mặt dễ như trở bàn tay.

Song Ngư không nên yêu: Thiên Yết, Xử Nữ, Thiên Bình

Vấn đề Song Ngư mắc phải là không chịu được áp lực, đối diện với khó khăn dễ bỏ chạy, dễ tránh mặt đối phương.

Nếu họ gặp trúng Thiên Yết và Xử Nữ độc chiếm, cũng giống như “con mồi đã mắc mạng nhện”, thoát không được và chịu không nổi, cuối cùng trở nên rất thê thảm.

Một cao thủ tình yêu như Thiên Bình, thì Song Ngư dễ bị mắc vào vòng luẩn quẩn, một mê cung không có lối ra, để rồi biến thành “một con rối” trong mắt Thiên Bình.

Chia sẻ
Tin mới nhất