Giải Trí

Yoo Ah In luôn giữ im lặng khi xuất hiện tại phiên toà thứ hai

Thúy Thúy
Chia sẻ

Yoo Ah In kết thúc phiên toà thứ hai về cáo buộc ma tuý chỉ trong 30 phút.

Sáng ngày 23/1, Yoo Ah In xuất hiện trong phiên xét xử thứ hai liên quan đến cáo buộc sử dụng ma túy tại Tòa án Seoul. Phiên tòa diễn ra một cách vô cùng ngắn gọn, chỉ kéo dài 30 phút.

Yoo Ah In luôn giữ im lặng khi xuất hiện tại phiên toà thứ hai Ảnh 1
Yoo Ah In kết thúc phiên toà thứ hai về cáo buộc ma tuý chỉ trong 30 phút.

Yoo Ah In từ chối trả lời mọi câu hỏi

Yoo Ah In xuất hiện tại tòa lúc 9h40 tối trong bộ vest đen. Khác với vẻ ngoài ở buổi xét xử đầu tiên, nam diễn viên lần này thu hút sự chú ý khi cắt tóc ngắn, tinh thần tốt hơn. Đối mặt với các phóng viên trước khi vào tòa, Yoo Ah In từ chối trả lời mọi câu hỏi liên quan đến cáo buộc ma túy và nói ngắn gọn: “Tôi sẽ tiết lộ mọi thứ trước tòa”.

Yoo Ah In luôn giữ im lặng khi xuất hiện tại phiên toà thứ hai Ảnh 2
Yoo Ah In xuất hiện tại tòa lúc 9h40 tối trong bộ vest đen.

Trong quá trình xét xử, tòa án đã thảo luận về việc bác bỏ chứng cứ và điều chỉnh lịch thẩm vấn nhân chứng. Thẩm phán cho biết: “Về báo cáo điều tra, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định bác bỏ tất cả chúng”, đồng thời nói thêm: “Nếu có tài liệu có đặc điểm khác nhau giữa các tài liệu được yêu cầu, vui lòng gửi riêng”.

Phiên tòa tiếp theo của Yoo Ah In dự kiến diễn ra ngày 5/3

Đại diện pháp lý của Yoo Ah In lập luận: “Chúng tôi đồng ý với tất cả dữ liệu khách quan, nhưng báo cáo điều tra phản ánh quan điểm và phán đoán dựa trên kết quả pháp y”. Phía công tố cũng thừa nhận trong báo cáo điều tra có chứa ý kiến ​​của cảnh sát về các tài liệu đính kèm.

Yoo Ah In luôn giữ im lặng khi xuất hiện tại phiên toà thứ hai Ảnh 3
Trong quá trình xét xử, tòa án đã thảo luận về việc bác bỏ chứng cứ và điều chỉnh lịch thẩm vấn nhân chứng. 

Phiên tòa tiếp tục với phần thảo luận giữa bên công tố và phía Yoo Ah In về việc thẩm vấn nhân chứng. Bên công tố nói: “Trước tiên nên thẩm vấn bác sĩ”. Phía Yoo Ah In yêu cầu: “Có những việc liên quan đến bác sĩ cần bàn bạc nên chúng tôi sẽ thẩm vấn bắt đầu từ Giám đốc điều hành thương hiệu thời trang Park Min Joo, người cũng là đồng phạm”. 

Yoo Ah In luôn giữ im lặng khi xuất hiện tại phiên toà thứ hai Ảnh 4
Đối mặt với các phóng viên trước khi vào tòa, Yoo Ah In từ chối trả lời mọi câu hỏi liên quan.

Yoo Ah In phải đối mặt với cáo buộc sử dụng propofol 181 lần từ tháng 9/2020 đến tháng 3 năm sau và kê đơn trái phép, mua thuốc ngủ dưới tên người khác từ tháng 5/2021 đến tháng 8 cùng năm. Phiên tòa tiếp theo của Yoo Ah In dự kiến ​​sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ chiều ngày 5/3. 

Xem thêm clip: Nghi vấn G-Dragon và Jennie chia tay

Chia sẻ

Bài viết

Thúy Thúy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất