Giải Trí

Thành viên nhóm nhạc Shinhwa thừa nhận vô tình đánh cắp xe khi say rượu

Phương Vy
Chia sẻ

Đây không phải là lần đầu tiên thành viên nhóm nhạc Shinhwa bị buộc tội lái xe khi đang ở trong tình trạng say rượu.

Tháng 4 năm 2007, làng giải trí Hàn quốc từng vô cùng bất ngờ trước thông tin thành viên Hyesung nhóm nhạc Shinhwa bị buộc tội lái xe khi say rượu.

Chưa dừng lại ở đó, vào tháng 10 năm ngoái Hyesung lại tiếp tục bị bắt gặp ngủ trong ô tô và đỗ giữa đường. Mới đây vào sáng ngày 6/4, thành viên nhóm nhạc Shinhwa đã có mặt tại phiên tòa đầu tiên về việc nam ca sĩ lái xe khi say rượu và đánh cắp xe ô tô.

Thành viên nhóm nhạc Shinhwa thừa nhận vô tình đánh cắp xe khi say rượu Ảnh 1
Hình ảnh của thành viên nhóm nhạc Shinhwa khi có mặt tại phiên tòa

Được biết tại phiên tòa đầu tiên vào sáng ngày 6/4, đại diện pháp lý của Hyesung cho biết:"Bị cáo đã mắc nhiều chứng bệnh khác nhau như rối loạn hoảng sợ, rối loạn lo âu xã hội và trầm cảm, phát triển trong suốt 25 năm sự nghiệp của anh ấy trong ngành giải trí. Các triệu chứng của anh ấy trở nên nghiêm trọng vào đầu năm 2021, vì vậy Hyesung đã quyết định kiêng uống rượu trong thời gian đó. Trong khoảng thời gian này, anh ấy đã khiến nhiều người quen của mình lo lắng vì họ không thể liên lạc với anh trong một thời gian".

Thành viên nhóm nhạc Shinhwa thừa nhận vô tình đánh cắp xe khi say rượu Ảnh 2
Hyesung (Shinhwa) mặc trang phục màu đen, che kín diện mạo bằng mũ và khẩu trang

Người này cho biết Hyesung sợ căn bệnh của bản thân sẽ bị công khai và khiến công chúng nhìn nhận tiêu cực, vì vậy anh đã không tìm đến bác sĩ để điều trị bệnh: "Sự cố xảy ra, Hyesung được mời đến một buổi họp mặt của những người quen mà anh ấy đã không gặp trong 13 năm. Lần đầu tiên sau 2 năm uống quá nhiều rượu, Hyesung đã bị mất trí nhớ và không thể hành động theo lý trí. Anh thừa nhận hành vi sai trái của mình, nhưng đó là không đúng khi anh ấy uống rượu và lái xe theo thói quen." 

Thành viên nhóm nhạc Shinhwa thừa nhận vô tình đánh cắp xe khi say rượu Ảnh 3
Ngay sau đó thành viên nhóm nhạc Shinhwa đã đích thân nhận tội và xin lỗi vì hành vi sai trái của bản thân trước tòa, tuy nhiên công tố viên đã yêu cầu mức án 2 năm tù đối với Hyesung

Trước đó tại thời điểm bị bắt khi đang đỗ xe giữa đường, nam ca sĩ ban đầu đã từ chối yêu cầu kiểm tra hơi thở của cảnh sát. Tiếp đó cơ quan chức năng đã phát hiện chiếc xe Hyesung lái khi say rượu và đỗ giữa đường là đánh cắp từ một người khác. Sau một thời gian điều tra, cảnh sát xác định thành viên nhóm nhạc Shinhwa không hề cố tình đánh cắp xe, mà anh trong tình trạng say xỉn đã vô tình lấy nhầm chiếc xe khác.

Xem thêm: IU - Lee Jong Suk sở hữu một điểm chung bất ngờ

Chia sẻ

Bài viết

Phương Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất