Giải Trí

Ngô Diệc Phàm kháng cáo, không can tâm nhận bản án 13 năm tù giam

Tie Nguyên
Chia sẻ

Thông tin này đang trở thành chủ đề được công chúng bàn tán rôm rả khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Ngày 25/7, truyền thông xứ Trung đồng loạt đưa tin Ngô Diệc Phàm chính thức bước vào phiên toà phúc thẩm được xét xử kín về tội danh cưỡng dâm. Tại đây, nam ca sĩ bày tỏ sự không can tâm, từ chối việc chấp thuận bảng án mà bản thân đã nhận ngay tại phiên toà sơ thẩm. Đồng thời, Ngô Diệc Phàm cũng chính thức làm đơn kháng cáo lên toà án cấp 3 tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Ngô Diệc Phàm kháng cáo, không can tâm nhận bản án 13 năm tù giam Ảnh 1
Ngô Diệc Phàm làm đơn kháng cáo, không chấp nhận bản án tại phiên toà sơ thẩm. (Ảnh tổng hợp)

Trước đó, Ngô Diệc Phàm đã bị toà tuyên án 13 năm tù giam và trục xuất khỏi Trung Quốc sau khi mãn hạn tù. Toà án Nhân dân cũng đã gửi thông báo đến đại sứ quán Canada tại Trung về các quy định có liên quan. Theo đó, Ngô Diệc Phàm sẽ được bảo vệ các quyền tố tụng khác nhau theo đúng quy định của pháp luật kể từ khi quá trình xét xử vụ án diễn ra.

Ngô Diệc Phàm kháng cáo, không can tâm nhận bản án 13 năm tù giam Ảnh 2
Tại phiên toà sơ thẩm, Ngô Diệc Phàm nhận bản án 13 năm tù giam, bị trục xuất khỏi Trung Quốc sau khi mãn hạn tù. (Ảnh tổng hợp)

Ngày 18/5, tờ Sohu cho biết Ngô Diệc Phàm đã phải thực hiện án phạt tại nhà tù Yến Thành (Hà Bắc). Nơi này có cơ sở vật chất khá tốt, hiện đại. Nam ca sĩ cũng đã thích nghi với sự thật, ổn định tinh thần. Không những vậy, Ngô Diệc Phàm còn duy trì sở thích viết nhạc, ca hát để phục vụ bạn tù.

Từ tinh thần tích cực, cải tạo tốt, Ngô Diệc Phàm được đưa vào "nhóm danh dự", trở thành quản lý một nhóm tù nhân. Tương tự như mọi người, nam ca sĩ không nhận được bất kỳ đãi ngộ nào đặc biệt nào dù từng là ngôi sao đình đám tại làng giải trí Hoa Ngữ.

Ngô Diệc Phàm kháng cáo, không can tâm nhận bản án 13 năm tù giam Ảnh 3
Theo truyền thông xứ Trung, cuộc sống của Ngô Diệc Phàm trong tù đã dần ổn định. Nam ca sĩ tiếp tục duy trì sở thích viết nhạc, ca hát. (Ảnh tổng hợp)

Ngô Diệc Phàm ngủ trên giường gỗ, phải tập luyện tại thao trường để nâng cao sức khoẻ đồng thời làm việc 8 tiếng/ngày.

Xem thêm clip: Hữu Tín hầu toà vì tội "chơi đồ"

Chia sẻ

Bài viết

Tie Nguyên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất