Giải Trí

Giữ nguyên mức án 13 năm tù, trục xuất khỏi nước đối với Ngô Diệc Phàm

Thúy Ngọc
Chia sẻ

Ngô Diệc Phàm là một trong những từ khóa trong suốt thời gian qua.

Trong phiên tòa đầu tiên, Ngô Diệc Phàm bị tuyên án 13 năm tù với hai tội danh: Cưỡng hiếp (11 năm 6 tháng tù + trục xuất) và dâm loạn tập thể (1 năm 10 tháng tù). Tuy nhiên, anh đã yêu cầu mở phiên tòa lần 2 do không chấp nhận phán quyết này.

Giữ nguyên mức án 13 năm tù, trục xuất khỏi nước đối với Ngô Diệc Phàm Ảnh 1
Ngô Diệc Phàm bị giữ nguyên mức án 13 năm tù, trục xuất khỏi nước.

"Hành vi của Ngô Diệc Phàm đã cấu thành tội hiếp dâm và tội tụ tập đám đông để thác loạn và cần phải bị trừng phạt theo pháp luật. Căn cứ vào các tình tiết phạm tội, tính chất, hoàn cảnh và hậu quả nguy hại của tội phạm, tòa án đã đưa ra phán quyết như trên", phía tòa kết luận. 

Truyền thông cho biết bà Ngô Tú Cầm - mẹ Ngô Diệc Phàm thông qua luật sư nộp đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm với hy vọng anh được giảm án. Thời gian qua, bà Ngô cũng tích cực thay con trai khắc phục hậu quả, bao gồm gặp gỡ những người bị hại thương lượng, đền bù thiệt hại và mong họ viết đơn bãi nại. 

Giữ nguyên mức án 13 năm tù, trục xuất khỏi nước đối với Ngô Diệc Phàm Ảnh 2
Trong phiên tòa đầu tiên, Ngô Diệc Phàm bị tuyên án 13 năm tù với hai tội danh: Cưỡng hiếp (11 năm 6 tháng tù + trục xuất) và dâm loạn tập thể (1 năm 10 tháng tù). 
Giữ nguyên mức án 13 năm tù, trục xuất khỏi nước đối với Ngô Diệc Phàm Ảnh 3
Theo Tân Hoa Xã, người thân của Ngô Diệc Phàm và đại sứ quán Canada tại Trung Quốc đều đã tham dự phiên tòa kháng cáo này.

Tại phiên tòa kháng cáo sáng nay, tòa án nhân dân Bắc Kinh đã bác bỏ bản kháng cáo của Ngô Diệc Phàm và giữ nguyên phán quyết như phiên tòa sơ thẩm. Theo Tân Hoa Xã, người thân của Ngô Diệc Phàm và đại sứ quán Canada tại Trung Quốc đều đã tham dự phiên tòa kháng cáo này.

Ngoài ra, nam diễn viên - ca sĩ nổi tiếng còn phải nộp phạt gần 2.000 tỉ đồng vì tội trốn thuế. Theo tờ Koreaboo, vì mang quốc tịch Canada nên sau khi bị trục xuất về nước sau 13 năm tù, Ngô Diệc Phàm có thể bị thi hành bản án thiến hóa học.

Giữ nguyên mức án 13 năm tù, trục xuất khỏi nước đối với Ngô Diệc Phàm Ảnh 4
Nam diễn viên - ca sĩ nổi tiếng còn phải nộp phạt gần 2.000 tỉ đồng vì tội trốn thuế. 

Ngô Diệc Phàm ra mắt với tư cách thành viên của nhóm EXO và EXO-M vào năm 2012. Năm 2014, anh đệ đơn kiện SM Entertainment để chấm dứt hợp đồng độc quyền và rời nhóm. Kể từ đó, Ngô Diệc Phàm hoạt động với tư cách là một ca sĩ và diễn viên độc lập ở Trung Quốc. Với tội danh trên, đây là dấu chấm hết cho thời hoàng kim của một “tứ đại lưu lượng" xứ Trung khiến dân tình thất vọng.

Xem thêm clip: Đang ngồi tù, Ngô Diệc Phàm bỗng có động thái bất ngờ khiến cả Cbiz sôi sục

Chia sẻ

Bài viết

Thúy Ngọc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất