Sắc màu Cuộc Sống

Vào cửa lớp, một học sinh lớp 9 bị điện giật tử vong

Chia sẻ

Khi bước qua khung sắt để vào lớp, Dũng bất ngờ bị điện giật ngã văng ra, mặt úp xuống sân trường, nằm bất động.

Nạn nhân Phạm Tiến Dũng, 15 tuổi, học sinh lớp 9A, trường THCS An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Theo lời kể của những học sinh đi cùng Dũng chiều ngày 22/9, vì sân trường bị ngập nước nên các em phải lội men theo hành lang để vào lớp. Tuy nhiên, trước cửa lớp của Dũng có một khung sắt được dựng lên để đánh cầu lông nên muốn vào lớp nam sinh phải đi qua đây.

Gia đình lo hậu sự cho Dũng.

Gia đình lo hậu sự cho Dũng.

Khi Dũng bước qua khung sắt này thì bỗng nhiên em bị ngã văng ra, nằm bất động trên mặt nước, mặt úp xuống sân trường. Thấy Dũng bị ngã, các học sinh khác định lao đến đỡ nạn nhân dậy nhưng nghi có dòng điện bị hở nên các học sinh đã báo cho bảo vệ nhà trường ngắt nguồn điện.

Sau đó, Dũng được đưa đi cấp cứu ở trạm xá xã, rồi chuyển Bệnh viện Việt Tiệp (TP Hải Phòng) nhưng nạn nhân đã tử vong.

Mẹ Dũng là chị Phạm Thị Hà cho biết, chiều ngày 22/9, Dũng dắt xe đi học, chỉ ít phút sau người mẹ nhận được tin dữ. Quá đau lòng và bức xúc trước cái chết của con, cha mẹ Dũng đã yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ và xử lý trách nhiệm của các bên liên quan.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất