Sắc màu Cuộc Sống

Tự xưng 'hot face' trên Facebook, nữ sinh bị bạn đánh

Chia sẻ

Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip một cựu nữ sinh đánh một nữ sinh khác bầm dập ở Tiền Giang.

Kèm theo clip là nội dung: “Hot face hả cưng…coi lại mình đi rồi nổ cưng ơi…bỏ nha, mới cảnh cáo cưng thôi đó”.

Đoạn clip được tung lên Facebook lúc 20g57 ngày 25/2, thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận. Điều đáng nói là trong các ý kiến bình luận có nhiều bạn trẻ tỏ ra thích thú, trong khi chỉ vài ý kiến lên án vụ việc.

nusinhdanhban

Cảnh đánh nữ sinh trong đoạn clip.

Người tung clip này là D.L - từng là học sinh Trường THPT Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) nay đã nghỉ học. Người bị đánh là Đ.T - học sinh lớp 11 Trường THPT Bình Phục Nhứt.

Thầy Võ Văn Ký - hiệu trưởng Trường THPT Bình Phục Nhứt xác nhận có biết vụ việc và đã mời các em lên làm việc. Tất cả đều nhận khuyết điểm và đồng ý không tái phạm nên trường không thông báo với các cơ quan chức năng.

Theo thầy Võ Văn Ký, vụ việc xảy ra cách thời điểm đoạn clip tung lên Facebook khoảng một tuần. Lúc đó, trong giờ ra chơi, D.L vốn là học sinh lớp 10 năm học 2014-2015 nhưng đã nghỉ học đi cùng với một nhóm bạn trong trường vào lớp của Đ.T rồi đánh bạn.

Lý do đánh bạn là vì Đ.T đã tự xưng trên Facebook rằng mình là hot face nên D.L. “thấy ghét”, đánh!

“Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính tôi đã mời các em lên văn phòng cùng với cô chủ nhiệm giải thích, răn đe các em. Sau đó các em có hứa sẽ không tái phạm, gia đình em Đ.T cũng không khiếu nại gì nên thôi. Không ngờ sau đó đoạn clip lại được tung lên Facebook”.

Sáng 29/2, đại tá Nguyễn Hồng Hữu, trưởng công an huyện Chợ Gạo, cho biết công an huyện đã nắm được vụ việc. Tuy nhiên, do vụ việc đã được nhà trường giải quyết với các em ổn thỏa, gia đình bị hại không có yêu cầu xử lý nên công an huyện không thụ lý vụ việc.

Cùng ngày, thầy Võ Văn Ký - hiệu trưởng Trường THPT Bình Phục Nhứt - cho hay ngay trong chiều 27/2, Ban giám hiệu trường đã cử người xuống trao đổi với em D.L, người đánh bạn rồi tung clip lên Facebook để yêu cầu rút đoạn clip xuống, D.L đã chấp hành.

“Sáng ngày 29/2, trong giờ sinh hoạt đầu tuần, tôi đã giành nhiều thời gian nhắc nhở, phân tích, rút kinh nghiệm chung với các em học sinh toàn trường hiểu rõ hơn về hành vi sai trái khi đánh bạn chỉ vì bạn thể hiện quan điểm của mình trên Facebook. Đồng thời, cũng rút kinh nghiệm chung với các em về việc sử dụng Internet và mạng xã hội theo hướng tìm tòi học hỏi những cái hay, tra cứu những thông tin bổ ích phục vụ cho việc học tập” - thầy Ký nói.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất