Vòng quanh Thế giới

Sau vụ chặt đầu, Đài Loan liên tiếp xảy ra tấn công bằng dao và cưa

Chia sẻ

Chỉ chưa đầy một ngày sau vụ bé gái 4 tuổi bị chặt đầu khi đang đạp xe trên phố, tại Đài Loan (Trung Quốc) lại xảy ra hai vụ tấn công khác bằng dao và cưa gây hoang mang dư luận.

Khi người dân Đài Loan vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ một bé gái 4 tuổi đang đạp xe trên phố bất ngờ bị chặt đầu ngay trước mặt mẹ xảy ra hôm qua, thì trong ngày hôm nay, 29/3, tại đây lại tiếp tục xảy ra hai vụ tấn công bằng dao và cưa khác ở nơi công cộng.

Cuộc tấn công đầu tiên xảy ra vào khoảng giữa trưa tại nhà ga tàu điện ngầm Đài Bắc. Một sĩ quan cảnh sát khi đó đã để ý thấy một người thanh niên có biểu hiện rất lạ và sau đó bước lên tàu với anh ta.

Ngay sau khi cửa tàu đóng lại, người thanh niên này đã cầm dao tấn công sĩ quan cảnh sát bất ngờ từ phía sau. Tuy nhiên, với kĩ năng nghiệp vụ của mình, sĩ quan cảnh sát đã chế ngự được kẻ tấn công và giải anh ta về đồn.

ột sĩ quan cảnh sát bị tấn công bằng dao hôm nay, 29/3.

Một sĩ quan cảnh sát bị tấn công bằng dao hôm nay (29/3).

Tại đây, người thanh niên này khai tên là Chan, 28 tuổi. Anh ta nói rằng mình tấn công sĩ quan trên đơn giản chỉ vì ghét cảnh sát và đỗ lỗi cho cảnh sát về việc mình bị thất nghiệp. Viên sĩ quan mà Chan tấn công may mắn chỉ bị thương nhẹ ở đầu và lưng.

Chỉ chưa đầy một giờ sau đó, cũng tại Đài Bắc, một nhân viên vệ sinh môi trường 48 tuổi khi đang quét rác trên giao lộ thì bất ngờ bị một kẻ tấn công bằng cưa.

May mắn né được nên nhân viên vệ sinh này chỉ bị thương nhẹ ở cổ tay. Kẻ tấn công cũng bị bắt ngay sau đó. Hắn khai tên là Yu, 23 tuổi, tấn công nhân viên vệ sinh này vì muốn… bảo vệ loài gián.

Kẻ tấn công (giữa) bị cảnh sát giải đi.

Kẻ tấn công (giữa) bị cảnh sát giải đi.

Những cuộc tấn công xảy ra liên tiếp trên đường phố đã một lần nữa làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt về hình phạt tử hình ở Đài Loan.

Bác sĩ tâm thần Hsu Cheng-dien nhận định: việc các phương tiện thông tin truyền thông đưa tin liên tục với những hình ảnh kinh hoàng về cuộc tấn công bé gái 4 tuổi ngày hôm qua có thể đã kích thích nhiều kẻ ưa bạo lực khác, dẫn đến những cuộc tấn công xảy ra hôm nay.

Lo sợ sẽ ngày càng có nhiều vụ tấn công tương tự xảy ra, ban quản lý ga tàu điện ngầm Kaohsiung ở Đài Loan thậm chí còn trang bị dùi cui cho nhân viên bảo vệ.

Trước đó, vào ngày 28/2, một bé gái 4 tuổi đang đi xe đạp giữa phố tại Đài Bắc, mẹ đi ngay phía sau, đã bị một người đàn ông chặt đầu khiến bé chết ngay tại chỗ.

Nghi phạm là một người đàn ông 33 tuổi họ Wang. Ông này từng phạm các tội liên quan đến ma túy và có tâm thần không ổn định. Theo Taiwan News, nghi phạm này khai không hề quen biết nạn nhân cũng như gia đình của bé mà chỉ tấn công một cách bộc phát.

Chia sẻ
Tin mới nhất