Vòng quanh Thế giới

Ông chồng đa thê may mắn nhất thế giới

Chia sẻ

Một người đàn ông Ấn Độ có đến 39 người vợ, 94 người con và 33 đứa cháu. Tất cả cùng chung sống dưới một mái nhà.

Toàn bộ 167 thành viên của gia đình ông Ziona Chana cùng sống trong một tòa nhà 4 tầng, 100 phòng ở khu vực miền núi biên giới phía đông bắc Ấn Độ, giáp Mianmar và Bangladesh. 

fam-617681

Dù vậy, người đàn ông 66 tuổi này dường như không có ý định dừng lại việc mở rộng quy mô thành viên gia đình. 

Ông Chana gặp người vợ đầu tiên khi mới 17 tuổi và kết hôn với người phụ nữ hơn mình 3 tuổi. 

Các bà vợ của ông Chana cùng sống trong 1 phòng.

Các bà vợ của ông Chana cùng sống trong 1 phòng.

Ông Chana từng cưới 10 phụ nữ trong cùng một năm. Lúc nào ông cũng muốn giữ 7-8 người vợ bên mình. “Mỗi ngày tôi đều sẵn sàng cho việc bổ sung số lượng thành viên trong gia đình. Tôi sẽ làm mọi cách để có thể cưới thêm vợ”, ông cho biết. 

Những bà vợ của ông Chana ở chung trong một phòng tập thể gần phòng riêng của chồng. Trong khi đó, các con trai, con dâu và cháu trai cháu gái sống ở những phòng khác nhau trong cùng một tòa nhà. 

Mỗi ngày các bà vợ cùng nhau nấu nướng bữa ăn cho cả gia đình, trong khi các con trai đi làm đồng còn các con gái dọn dẹp nhà cửa.

Mỗi ngày các bà vợ cùng nhau nấu nướng bữa ăn cho cả gia đình, trong khi các con trai đi làm đồng còn các con gái dọn dẹp nhà cửa.

Cả gia đình đều sinh hoạt ở một bếp chung, các bà vợ lần lượt chuyền dao để sơ chế thức ăn và nấu nướng. 

Mỗi ngày gia đình này tiêu tốn hết khoảng 90 kg gạo và hơn 60 kg khoai tây.

Các con gái của ông Chana lau dọn nhà cửa, trong khi con trai ra ngoài làm đồng và chăn gia súc. Gia đình của ông sống nhờ vào công việc nông trại và thi thoảng nhận được tài trợ từ nhiều mạnh thường quân.

Ông Chana cho rằng mình là người đàn ông vô cùng may mắn vì có nhiều vợ con.

Ông Chana cho rằng mình là người đàn ông vô cùng may mắn vì có nhiều vợ con.

Ông Chana cho biết “Tôi phải quan tâm và chăm sóc cho rất nhiều người, điều đó khiến tôi thấy mình là một người đàn ông may mắn”.

Ông còn đứng đầu một nhóm các con chiên theo đạo Thiên chúa giáo, có tên là Chana, cho phép chế độ đa thê. Nhóm này thành lập từ tháng 6/1942, với hơn 400 gia đình là thành viên. Họ có niềm tin thống trị thế giới cùng với Chúa Jesus.

Chia sẻ
Tin mới nhất