Vòng quanh Thế giới

Những hình thức đào tạo chiến binh đáng sợ nhất thế giới

Chia sẻ

Những hình thức đào tạo chiến binh đáng sợ nhất thế giới

Tại Trung Quốc, cảnh sát bán quân sự phải thực hiện với những bài tập khắc nghiệt như nhảy xuống vũng bùn.

Những hình thức đào tạo chiến binh đáng sợ nhất thế giới

Sau đó, họ phải bò dưới hàng dây thép đang cháy được treo lơ lửng trên đầu. Theo Business Insider, những bài tập khắc nghiệt cả về thể chất và tinh thần là phương thức giúp binh sĩ chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất trên chiến trường.

Nhiều bài tập đạt đến mức giới hạn tuyệt đối của cơ thể. Trong ảnh, cảnh sát bán quân sự Trung Quốc luyện tập cách giữ nhịp thở dưới nước.
Nhiều bài tập đạt đến mức giới hạn tuyệt đối của cơ thể. Trong ảnh, cảnh sát bán quân sự Trung Quốc luyện tập cách giữ nhịp thở dưới nước.
Những hình thức đào tạo chiến binh đáng sợ nhất thế giới

Trong khi đó, binh sĩ thuộc Sư đoàn bộ binh cơ giới biên phòng tại quân khu Hắc Long Giang rèn luyện thể chất và ý chí dưới thời tiết lạnh âm 30 độ C.

Những hình thức đào tạo chiến binh đáng sợ nhất thế giới

Tại Hàn Quốc, các thành viên của lực lượng đặc nhiệm tập bắn súng trong điều kiện băng giá.

Những hình thức đào tạo chiến binh đáng sợ nhất thế giới

Một binh sĩ Canada tại Latvia trầm mình dưới dòng nước đóng băng khi tham gia chiến dịch Atlantic Resolve giữa Mỹ và 4 nước Đông Âu năm 2014.

Những hình thức đào tạo chiến binh đáng sợ nhất thế giới

Binh sĩ Mỹ uống máu rắn khi tham gia cuộc tập trận Hổ mang vàng. Đây là cách huấn luyện sinh tồn cho hơn 13.000 binh sĩ từ các nước tham gia cuộc diễn tập lớn nhất châu Á trong năm 2015.

Những hình thức đào tạo chiến binh đáng sợ nhất thế giới

Lính Mỹ thuộc lực lượng đặc nhiệm số 10 nhảy khỏi trực thăng Chinook cùng quân khuyển trong một bài tập đổ bộ.

Những hình thức đào tạo chiến binh đáng sợ nhất thế giới

Tại Nhật Bản, các thành viên của lực lượng tự vệ mặt đất treo lơ lửng trên dây thừng nối với trực thăng chở hàng.

Những hình thức đào tạo chiến binh đáng sợ nhất thế giới
Các tân binh thuộc thủy quân lục chiến Đài Loan cởi trần, bò qua đoạn đường dài 50 m lấp đầy san hô và đá nhọn mà không được dùng tay. Đây là bài tập đánh dấu sự kết thúc của chương trình đào tạo chuyên sâu cho binh sĩ thủy quân lục chiến, kéo dài 9 tuần tại Cao Hùng, miền Nam đảo Đài Loan, năm 2011.
Những hình thức đào tạo chiến binh đáng sợ nhất thế giới

Binh sĩ Belarus vượt chướng ngại vật sâu rộng và phức tạp trước khi trở thành thành viên của lực lượng Mũ nồi đỏ cao quý.

Những hình thức đào tạo chiến binh đáng sợ nhất thế giới

Một thành viên của Mũ nồi đỏ thể hiện khả năng công phá những miếng bê tông rực lửa bằng đầu.

Những hình thức đào tạo chiến binh đáng sợ nhất thế giới

Mọi đội quân trên thế giới đều đưa ra các bài tập thử thách sức chịu đựng của binh sĩ. Tại Israel, binh sĩ Lữ đoàn Golani phải hoàn thành cuộc hành quân dài gần 70 km để kết thúc khóa đào tạo tăng cường.

Những hình thức đào tạo chiến binh đáng sợ nhất thế giới

Ở Syria, các binh sĩ thuộc Lực lượng bảo vệ người Kurd (YPG) vượt cầu khỉ và chướng ngại vật rực lửa.

Những hình thức đào tạo chiến binh đáng sợ nhất thế giới

Cũng như YPG, lực lượng dân quân người Shia của Iraq là một trong những lực lượng bộ binh hùng mạnh chiến đấu chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Trong hình, các binh sĩ của lực lượng dân quân thể hiện kỹ năng cận chiến trong buổi lễ tốt nghiệp khóa huấn luyện.

Những hình thức đào tạo chiến binh đáng sợ nhất thế giới

Các chiến binh dòng Shiite tại Iraq luyện tập tại sa mạc khắc nghiệt.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất