Vòng quanh Thế giới

Mỹ bất ngờ trả tự do cho vệ sĩ của Osama Bin Laden

Chia sẻ

Lầu Năm Góc (Mỹ) cho biết đã trả tự do cho một người Ả Rập từng là vệ sĩ cho Osama Bin Laden.

ve si Binladen 1

Abdul Shalabi, 39 tuổi, đã được chuyển về Ả Rập Saudi.

Shalabi bị bắt giữ bởi lưc lượng Pakistan năm 2001 và gửi về trại giam tù nhân Mỹ tại Cuba. Việc thả Shalabi đồng nghĩa với nhà tù Vịnh Guantanamo (Cuba) còn giam giữ 114 tù nhân, bao gồm 52 đã có lệnh di chuyển.

Cơ quan trực thuộc đã quyết định việc giam giữ Shalabi lâu hơn là không cần thiết, mặc dù người đàn ông này vẫn có khả năng sát nhập lại với các thành phần cực đoan khác sau khi tái hòa nhập cộng đồng.

Shalabi chưa bao giờ bị buộc bất kì tội gì nhưng sẽ vẫn phải tham dự khóa cải tạo quân sự tại Ả Rập Saudi.

Tổng thống Barrack Obama cương quyết sẽ đóng của nhà tù Vịnh Guantanamo trước khi hết nhiệm kì của mình năm 2017, nhưng gặp nhiều ý kiến đối lập trong Quốc hội.

Một tù nhân Ma-rốc, Younis Abdurrahman Chekkouri, đã được hồi hương tuần vừa qua, Lầu Năm Góc cho biết thêm.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất