Sắc màu Cuộc Sống

Tất tần tật về khối tài sản nghìn tỷ của gia đình Tân Hoàng Minh

Chia sẻ

Danh sách tài sản khổng lồ của đại gia Tân Hoàng Minh với những khối bất động sản trị giá cực lớn, loạt siêu xe ấn tượng và những sở thích tính bằng tiền tỷ.

Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh, cha nuôi mà cậu út nhóm Big Bang - Seungri rất kính trọng là cái tên mà bất kì ai cũng phải nể sợ vì những dự án nghìn tỷ của ông trong thị trường nhà đất Việt Nam. 

tanhoangminh

Chân dung ông Đỗ Anh Dũng, một trong những tên tuổi đáng gờm trong thị trường bất động sản Việt Nam.

Bắt đầu đặt chân vào thương trường với hệ thống Taxi V20, từng chiếm 20-25% thị phần phần vận tải hành khách công cộng tại 3 thành phố lớn: Hà Nội, Nha Trang và TP HCM. Đây từng là thương hiệu vô cùng uy tín, nổi tiếng trong những năm 2000. 

Bên cạnh đó, người giám đốc đầy tham vọng đã không ngại đầu tư sản xuất các sản phẩm mây, tre đan rất được thế giới ưa chuộng. Năm 1998, Đỗ Anh Dũng đã thành lập nhà máy sản xuất mây tre đan thủ công mỹ nghệ với thương hiệu RATEX được xuất khẩu sang thị trường Châu Âu: Pháp, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Italia,… và Hoa Kỳ, Đây được xem là một trong những nguồn thu chủ chốt khi đem lại lợi nhuận từ 3-5 triệu USD mỗi năm cho Tân Hoàng Minh trong thời kì đầu phát triển. 

Tuy đã âm thầm đầu tư vào thị trường bất động sản từ năm 1993, nhưng chỉ đến năm ngoái, cái tên Tân Hoàng Minh mới bất ngờ vụt sáng trở lại sau khi chào bán dự án căn hộ siêu sang D.Palais De Louis với giá lên đến 140 triệu đồng/m2. Và khối tài sản to lớn của ông chủ tập đoàn dần dần được tiết lộ đã gây không ít sửng sốt cho những người quan tâm. Với hàng loạt dự án nghìn tỉ và những khu đất vàng trong tay, Đỗ Anh Dũng và các con của mình đang dần khẳng định xứng đáng với tên gọi “Ông vua bất động sản ven hồ”.

Loạt căn hộ cao cấp đang được Tân Hoàng Minh triển khai: 

Tòa tháp D' Le Pont D'or

Phối cảnh dự án căn hộ cao cấp giữa trung tâm Hà Nội của tập đoàn Tân Hoàng Minh

Phối cảnh dự án căn hộ cao cấp giữa trung tâm Hà Nội của tập đoàn Tân Hoàng Minh.

can ho sang tron

Nội thất cầu kì ảnh hưởng từ mỹ thuật Pháp.

Nội thất cầu kì ảnh hưởng từ kiến trúc Pháp.

Vị trí vàng tại trung tâm thành phố, với thiết kế nội ngoại thất sang trọng tinh tế theo phong cách lịch lãm của kiến trúc Pháp, các dịch vụ tiện ích góp phần nâng cao đẳng cấp của khu căn hộ. 

D' Palais de Louis

Tòa tháp biệt thự hạng sang với diện tích 4791m2, cao 27 tầng tại đường Nguyễn văn Huyên, Hà Nội. Toàn bộ công trình được ốp đá mặt ngoài với chi phí 150 tỷ. Mọi thứ được xây dựng tại đây được cho là hoàn hảo với kiến trúc mang phong cách Hoàng gia cổ điển, mô phỏng cung điện Versailles, nội thất xa xỉ và nhiều dịch vụ kèm theo chưa từng có ở Việt Nam.

Phối cảnh về đêm của D'Palais de Louis.

Phối cảnh về đêm của D'Palais de Louis.

Nội thất sang trọng của căn hộ Seungri được tặng nằm trong dự án D'Palais de Louis.

Nội thất sang trọng của căn hộ Seungri được tặng nằm trong dự án D'Palais de Louis.

palaisdeluois

Căn hộ có giá trị lên đến 2,5 triệu USD.

D' San Raffles

Đây là công trình hỗn hợp nhà ở và thương mại rộng 4072.9m2 đẳng cấp nhất từ trước đến nay tọa lạc ngay trung tâm Hà Nội. Từ đây bạn chỉ mất 1 phút để đi bộ đến hồ Gươm. Phải mất đến 7 năm Tân Hoàng Minh mới có thể nhận được giấy phép quy hoạch cho dự án này. Công trình hướng đến khách hàng mục tiêu là các doanh nhân, những nhà quản lý cấp cao và những thương hiệu thời trang đẳng cấp thế giới. 

Tọa lạc tại số 22- 24 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Tọa lạc tại số 22- 24 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm Hà Nội

raffles

phongkhach

Phối cảnh phòng khách căn hộ D' San Raffles

phongnngu

Phối cảnh phòng ngủ căn hộ D' San Raffles

D' Le Roi Soleil - Quảng An

Diện tích gần 10.000m2, nằm bên hồ Tây với hai tòa tháp căn hộ 25 tần, 1 tòa tháp dịch vụ 8 tầng và 5 tầng hầm để xe. Đặc biệt đây là dự án nhà ở cao tầng duy nhất trên bán đảo Quảng An được phép xây nhà ở để bán có sổ đỏ vĩnh viễn. 

Vị trí siêu đẹp cho một căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Vị trí siêu đẹp cho một căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

PQD_6283

Dự án đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu trong cả nước.

Với vị trí đắc địa trên trục tâm linh Cổ Loa - Ba Vì và bên hồ Tây cực kì thơ mộng, chỉ mất vài phút để di chuyển tới các điểm phổ biến ở Hà Nội như lăng Bác, hồ Gươm, các khu vui chơi, giải trí, hành chính,… Đây được xem là một trong những dự án nổi bật của tập đoàn Tân Hoàng Minh trong 2017. 

Các bất động sản của Tân Hoàng Minh tại TP HCM

Tân Hoàng Minh building tại số 290 Nam Kì Khởi Nghĩa, TP HCM.

Tân Hoàng Minh building tại số 290 Nam Kì Khởi Nghĩa, TP HCM.

Đặc biệt nhất phải kể đến khu đất vàng 3.000m2, hai mặt tiền Lê Duẩn - Nguyễn Du nằm tại số 23 Lê Duẩn, quận 1 mà Tân Hoàng Minh đã đấu giá thành công với mức giá khủng 1430 tỷ sau khi vượt qua hàng loạt tên tuổi sừng sỏ như Johnathan Hạnh Nguyễn, công ty Đại An và đại gia Trường Hải,…

Mảnh đất trước đây từng là trụ sở của công ty Xổ số kiến thiết TP HCM

Mảnh đất trước đây từng là trụ sở của công ty Xổ số kiến thiết TP HCM

Ngoài ra, Tân Hoàng Minh còn là chủ sở hữu của khách sạn Elegant tọa lạc tại đường Bùi Thị Xuân và một cao ốc cho thuê khác ở số 23 Hàn Thuyên, TP HCM. 

Tuy nhiên, theo một số nguồn tin cho biết hiện đa số các siêu căn hộ của tập đoàn Tân Hoàng Minh vẫn chỉ nằm ở mức dự án và phối cảnh trên giấy, tương lai vẫn chưa biết ra sao!

Thế nhưng cuộc sống sanh chảnh của các cậu ấm cô chiêu nhà này vẫn chưa hề có thay đổi gì nhiều. Denis Đỗ, Hoàng Việt và Anh Sa, thế hệ thứ hai của tập đoàn nghỉn tỷ hiện đang sở hữu nhiều tài sản vô cùng đáng giá. 

Siêu xe Roll-Royce Phantom Series II trị giá 30 tỷ đồng.

Siêu xe Roll-Royce Phantom Series II trị giá 30 tỷ đồng.

MercS65

Rất có thể, Denis Đỗ cũng là chủ sở hữu của siêu xe Mercedes S65 trị giá gần 13 tỷ.

Sở thích sưu tầm đồng hồ bạc tỷ của Denis Đỗ. Trong ảnh là đồng hồ Piguet phiên bản giới hạn Lebron James có già khoảng 1 tỷ 300 triệu đồng.

Sở thích sưu tầm đồng hồ bạc tỷ của Denis Đỗ. Trong ảnh là đồng hồ Piguet phiên bản giới hạn Lebron James có già khoảng 1 tỷ 300 triệu đồng.

Mẫu Patek Phillipe Nautilus trị giá hơn 1,3 tỷ của Denis Đỗ.

Mẫu Patek Phillipe Nautilus trị giá hơn 1,3 tỷ của Denis Đỗ.

Screen Shot 2016-04-07 at 10.50.26 PM

Bộ sưu tập đồng hồ của Đỗ Hoàng Việt. Từ trái sang phải: Đồng hồ Piguet Royal Oak Offshore trị giá 1,1 tỷ - Đồng hồ Piguet Royal Oak Chronograph trị giá 991 triệu. Hàng dưới: Đồng hồ Richard Mille Lotus F1 có giá 3,5 tỷ.

tuixachhanghieu

Một phần của những mẫu túi được cô út Anh Sa sử dụng. Trị giá của mỗi chiếc lên đến hàng trăm triệu đồng.

Được biết hiện nay, cậu cả Denis Đỗ đang là Giám đốc kinh doanh của tập đoàn Tân Hoàng Minh và góp phần không nhỏ vào những thiết kế nội thât của các dự án đang phát triển, cậu hai Đỗ Hoàng Việt vừa trở thành Giám đốc phụ trách Marketing - Truyền thông của tập đoàn và cô út Anh Sa sau khi tốt nghiệp cũng sẽ trở về nước gia nhập tập đoàn của cha. 

Chia sẻ
Tin mới nhất