Sắc màu Cuộc Sống

Phối cảnh đường hoa Tết Bính Thân ở Sài Gòn

Chia sẻ

Đường hoa Tết Bính Thân 2016 được thể hiện theo chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Hòa bình, Thịnh vượng và Phát triển” dài hơn 700 m ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Sau một năm tạm dời đến đường Hàm Nghi, đường hoa Tết Bính Thân 2016 năm nay được tổ chức trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM). Thời gian thi công khoảng 11 ngày, từ 7h ngày 26/1/2016 (17 tháng Chạp Âm lịch) đến 18h ngày 5/2/2016 (27 tháng Chạp Âm lịch). Ảnh: Lê Quân.

Sau một năm tạm dời đến đường Hàm Nghi, đường hoa Tết Bính Thân 2016 năm nay được tổ chức trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM). Thời gian thi công khoảng 11 ngày, từ 7h ngày 26/1/2016 (17 tháng Chạp Âm lịch) đến 18h ngày 5/2/2016 (27 tháng Chạp Âm lịch). Ảnh: Lê Quân.

Đường hoa 2016 trải dài suốt phố đi bộ Nguyễn Huệ (từ giao lộ đường Lê Thánh Tôn tới đường Tôn Đức Thắng) với tổng chiều dài khoảng 720 m. Khu vực Tượng đài Bác được bố trí 36 chậu mai, gồm 18 chậu 2 bên tạo thành đường dẫn hướng đến Tượng đài Bác, hai hàng mai bố trí phía sau lưng tượng đài mang đến màu sắc xuân đặc trưng của Tết Miền Nam.

Đường hoa 2016 trải dài suốt phố đi bộ Nguyễn Huệ (từ giao lộ đường Lê Thánh Tôn tới đường Tôn Đức Thắng) với tổng chiều dài khoảng 720 m. Khu vực Tượng đài Bác được bố trí 36 chậu mai, gồm 18 chậu 2 bên tạo thành đường dẫn hướng đến Tượng đài Bác, hai hàng mai bố trí phía sau lưng tượng đài mang đến màu sắc xuân đặc trưng của Tết Miền Nam.

Hình ảnh linh vật năm nay là gia đình khỉ được bố trí ở 2 bên, chính giữa là đại cảnh Hoa Kết Đoàn nhiều màu sắc. Xuyên suốt trên đường hoa là các tiểu cảnh thể hiện sự đoàn kết, chung sức...

Hình ảnh linh vật năm nay là gia đình khỉ được bố trí ở 2 bên, chính giữa là đại cảnh Hoa Kết Đoàn nhiều màu sắc. Xuyên suốt trên đường hoa là các tiểu cảnh thể hiện sự đoàn kết, chung sức…

Hình ảnh đại cảnh Hoa Đoàn Kết năm nay được bố trí chính giữa thay cho đại cảnh linh vật như những năm trước. Vật liệu được sử dụng chủ yếu từ thiên nhiên như mây - tre - nứa, sản phẩm tái chế như chai lọ tạo sự thân thiện với môi trường.

Hình ảnh đại cảnh Hoa Đoàn Kết năm nay được bố trí chính giữa thay cho đại cảnh linh vật như những năm trước. Vật liệu được sử dụng chủ yếu từ thiên nhiên như mây - tre - nứa, sản phẩm tái chế như chai lọ tạo sự thân thiện với môi trường.

Phối cảnh cổng chính đường hoa Tết Bính Thân với 2 cụm linh vật là gia đình khỉ hai bên. Lãnh đão UBND TP HCM đã yêu cầu các đơn vị thi công phải giữ nguyên trạng, không được gây ảnh hưởng đến kết cấu của phố đi bộ.

Phối cảnh cổng chính đường hoa Tết Bính Thân với 2 cụm linh vật là gia đình khỉ hai bên. Lãnh đão UBND TP HCM đã yêu cầu các đơn vị thi công phải giữ nguyên trạng, không được gây ảnh hưởng đến kết cấu của phố đi bộ.

Hình ảnh hồ sen, ruộng lúa vốn dùng gạch, xi măng, bạt nhựa chống thấm… sẽ được thay bằng khu vườn với ghế gỗ, hàng rào gỗ, chậu hoa treo mang hơi thở cuộc sống thành thị ở tiểu cảnh Vườn Xuân. Du khách có thể tạm nghỉ chân tại các ghế gỗ trong phần tiểu cảnh này và chụp ảnh lưu niệm.

Hình ảnh hồ sen, ruộng lúa vốn dùng gạch, xi măng, bạt nhựa chống thấm… sẽ được thay bằng khu vườn với ghế gỗ, hàng rào gỗ, chậu hoa treo mang hơi thở cuộc sống thành thị ở tiểu cảnh Vườn Xuân. Du khách có thể tạm nghỉ chân tại các ghế gỗ trong phần tiểu cảnh này và chụp ảnh lưu niệm.

Đường hoa kết thúc với đại cảnh Xuân Thịnh Vượng nhằm chuyển tải mong muốn mọi người được sống trong thiên nhiên trong lành. Đường hoa năm nay sẽ phục vụ người dân và du khách trong 8 ngày (tăng thêm 1 ngày so với những năm trước), bắt đầu từ 19h ngày 5/2/2016 (27 tháng Chạp Âm lịch) đến 22h ngày 12/2/2016 (mùng 5 Tết).

Đường hoa kết thúc với đại cảnh Xuân Thịnh Vượng nhằm chuyển tải mong muốn mọi người được sống trong thiên nhiên trong lành. Đường hoa năm nay sẽ phục vụ người dân và du khách trong 8 ngày (tăng thêm 1 ngày so với những năm trước), bắt đầu từ 19h ngày 5/2/2016 (27 tháng Chạp Âm lịch) đến 22h ngày 12/2/2016 (mùng 5 Tết).

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất