Sắc màu Cuộc Sống

Phạm nhân cứu 2 mẹ con bị ngã xuống ao

Chia sẻ

Vào thăm người thân ở trại giam, hại mẹ con chị Hà không may trượt chân ngã xuống ao. Biết việc, một phạm nhân đã nhảy xuống cứu sống họ.

Chiều 26/11, chị Tống Thị Hà (33 tuổi, ở xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) bế con trai và xách túi hoa quả vào trại giam Xuân Hà, đóng tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh để thăm người thân.

Ao nước nơi mẹ con chị Hà bị rơi xuống. Ảnh: Hiệp Tiến.

Ao nước nơi mẹ con chị Hà bị rơi xuống. Ảnh: Hiệp Tiến.

Lúc đó, do trời mưa to nên người phụ nữ này phải mặc áo mưa. Khi đi qua ao nước trong khuôn viên trại giam, do vướng vào áo mưa nên túi hoa quả của chị rơi xuống mép hồ.

Tay bế con, tay còn lại cố với nhặt túi hoa quả đã khiến cả 2 mẹ con chị Hà ngã xuống ao.

Cải tạo gần đó, phạm nhân Chu Văn Ngọc (ở huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) nhìn thấy đã vội lao xuống ao cứu 2 nạn nhân rồi cùng cán bộ trại giam sơ cứu. Chị Hà cùng con được chuyển vào Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh điều trị.

Nga-xuong-ao1

Mẹ con chị Hà may mắn được phạm nhân Ngọc cứu sống. Ảnh: Hiệp Tiến.

Chiều 27/11, mẹ con chị Hà xuất viện, đã trở lại trại giam để gửi lời cảm ơn tới ân nhân của mình.

Lãnh đạo trại giam Xuân Hà cho biết, sẽ có hình thức khen thưởng, tuyên dương phạm nhân Ngọc trước toàn trại giam vì đã có hành động dũng cảm cứu người.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất