Sắc màu Cuộc Sống

Nhìn lại những vụ tai nạn thảm khốc năm 2016

Cường Ngô (tổng hợp)
Chia sẻ

Năm 2016 đã có những vụ tai nạn đặc biệt thương tâm như vụ tai nạn kép SU-30 và CASA-212 rơi trên biển, tàu hỏa đâm ôtô ở Thường Tín khiến 5 người tử vong.

Tai nạn giao thông là nỗi ám ảnh kinh hoàng của người dân Việt Nam. Nó không chỉ gây thiệt hại về người và của mà còn để lại nỗi đau khôn nguôi cho người thân, bạn bè.

Tai nạn thảm khốc trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, 10 người thương vong

Theo thông tin từ văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên, chiều ngày 19/11 trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đã xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc khiến 10 người thương vong.

1

Vụ tai nạn giao thông khiến 4 người tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h tại Km40+800 cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên giữa xe đầu kéo BKS 89C-079.17 và xe Inova BKS 99A-142.53 cùng chiều khiến 4 người tử vong và 6 người khác bị thương nặng.

Cận cạnh chiếc xe bị hư hại nặng.

Cận cảnh chiếc xe bị hư hại nặng.

Theo đó xe ôtô Toyota Innova 7 chỗ do tài xế Ngô Văn Sơn (sinh năm 1978, trú ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển chở theo 10 người lưu thông theo hướng Hà Nội đi Thái Nguyên. Do chạy quá lối rẽ lên cầu vượt nên tài xế Ngô Văn Sơn cho xe chạy lùi trên cao tốc. Đúng lúc đó, xe đầu kéo do Vũ Văn Hòa (31 tuổi, ở Thái Bình) chạy đến và đâm trúng đuôi ôtô Innova. Cú tông mạnh khiến 10 người trên xe Innova bị thương vong, còn chiếc xe Innova bị biến dạng nặng phần đuôi.

Sau vụ tai nạn, cả 2 tài xế đều không bị thương.

d

Ngày 21/11, Công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, bắt khẩn cấp tài xế Ngô Văn Sơn (38 tuổi, quê Bắc Ninh). Hiện tại vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra.

Tàu hỏa đâm ôtô ở Thường Tín (Hà Nội)

Vào khoảng 5h20 ngày 24/10, trên quốc lộ 1A cũ, đoạn qua thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, tàu hỏa đang di chuyển hướng Hà Nam - Hà Nội đã va chạm mạnh ô tô mang BKS 30A - 60225. Nhiều nhân chứng kể lại, thời điểm trên họ nghe thấy một rầm rất lớn. Khi chạy ra thì bàng hoàng trước cảnh xe ôtô 7 chỗ bị tàu hỏa đâm nát.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 5 người tử vong, hai người bị thương nặng. Trong số 5 người tử vong có 2 chị em ruột là Nguyễn Thị Kim Dung (29 tuổi và, Nguyễn Thị Mai (19 tuổi), đều ở Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.

Tai nạn thảm khốc

Hiện trường tai nạn thảm khốc ở Thường Tín.

Nói về nguyên nhân của vụ tai nạn, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch UBATGT Quốc gia cho biết theo phân tích ban đầu người điều khiển ôtô 5 chỗ có sử dụng rượu bia, tuy nhiên, cần chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Ngoài ra, hiện trường xảy ra vụ tai nạn chỉ có chắn ngang tự quản, chủ yếu hoạt động ban đêm. Hệ thống biển báo đang không đặt đúng vị trí.

Rơi trực thăng EC 130T2, 3 phi công tử nạn

Năm 2016 là một năm buồn đối với Không quân Việt Nam, khi có nhiều vụ tai nạn máy bay đã cướp đi sinh mạng của nhiều chiến sĩ - những người lính ưu tú của lực lượng vũ trang nhân dân.

2

Thi thể của 3 phi công gặp nạn.

Đó là vụ tai nạn trực thăng EC 130T2 mang số hiệu VN 8632 Binh đoàn 18 (Quân chủng phòng không- không quân) vào ngày 18/10 tại khu vực núi Rinh, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Trong quá trình bay huấn luyện với 3 phi hành đoàn gồm 1 giáo viên - Đại úy Dương Lê Minh và 2 học viên Trung úy, phi công Nguyễn Văn Tùng; Trung úy, phi công Đặng Đình Duy.

Người thân khóc nghẹn khi thi thể của 3 chiến sĩ được đưa về.

Người thân khóc nghẹn khi thi thể của 3 chiến sĩ được đưa về.

Vào ngày 19/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy xác máy bay và các phi công tử nạn. Thời điểm đó thi thể ba phi công được lực lượng cứu hộ đưa ra xe cứu thương tại khu vực phía sau chùa Kim Liên, huyện Tân Thành.

d

3 phi công tử nạn (từ trái sang): Dương Lê Minh, Đặng Đình Duy, Nguyễn Văn Tùng

Sáng 21/10, lễ tang 3 chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay rơi ở Bà Rịa-Vũng Tàu được tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM. Sự ra đi của những chiến sĩ ưu tú của lực lượng vũ trang nhân dân là nỗi mất mát lớn đối với gia đình, người thân và bạn bè.

Tai nạn kép SU-30MK2 và CASA-212

Đây có lẽ là vụ tai nạn thảm khốc nhất trong năm 2016, để lại nỗi đau khôn nguôi cho người thân, bạn bè của những chiến sĩ quả cảm.

Sáng ngày 14/6, máy bay SU-30MK2 số hiệu 8585 cất cánh từ sân bay Sao Vàng (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Kíp bay gồm Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923 (Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) Thượng tá Trần Quang Khải và Phó phi đội trưởng Phi đội bay Su-30, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường.

Sáng nay 14/6, chiếc Su - 30KM2 của Không quân Việt Nam gặp sự cố trên vùng biển Nghệ An.

Sáng nay 14/6, chiếc Su-30KM2 của Không quân Việt Nam gặp sự cố trên vùng biển Nghệ An.

Sau khi bay được vài phút, tín hiệu từ chiếc tiêm kích biến mất trên vùng biển Nghệ An, gần khu vực Đảo Mắt. Trước tình hình này, Bộ Tổng Tham mưu quân đội nhân dân, lực lượng Phòng quân Không quân, Quân khu 4, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Nghệ An, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An… cùng hàng chục tàu thuyền của ngư dân đã tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Vị trí xảy ra tai nạn của máy bay SU-30MK2.

Vị trí xảy ra tai nạn của máy bay SU-30MK2.

Rạng sáng 15/6, thiếu tá Nguyễn Hữu Cường được tàu của ngư dân cứu sống tại vùng biển Nghệ An, cách nơi máy bay gặp nạn khoảng 28 hải lý về phía đông bắc đảo Mắt.

Đến chiều ngày 17/6, ngư dân Đậu Văn Kính (Xuân Lộc, Nghệ An) phát hiện thi thể thượng tá Trần Quang Khải tại vùng biển Thanh Hóa, các tàu biên phòng sau đó được lệnh xuất phát đón anh về đất liền.

Phi công Trần Quang Khải (Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn không quân 923) .

Phi công Trần Quang Khải (Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn không quân 923) .

sáng 18/6, tàu BP-06.19.01 đưa thi thể thượng tá phi công Trần Quang Khải về đất liền an toàn trong sự đau xót, tiếc thương của đồng đội, thân nhân và nhiều người dân.

Sáng 18/6, tàu BP-06.19.01 đưa thi thể thượng tá phi công Trần Quang Khải về đất liền an toàn trong sự đau xót, tiếc thương của đồng đội, thân nhân và nhiều người dân.

Trong hành trình tìm kiếm phi công Trần Quang Khải tiếp diễn đến ngày thứ 3 thì tai nạn kép thương tâm xảy ra với một chiếc máy bay tuần thám. Theo đó trên đường đến địa điểm nghi phát hiện áo phao của thượng tá Trần Quang Khải, máy bay CASA số hiệu 8983 chở theo 9 người đã rơi trên vùng biển Hải Phòng, cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 44 hải lý.

máy bay CASA số hiệu 8983 chở theo 9 người đã rơi trên vùng biển Hải Phòng, cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 44 hải lý.

Máy bay CASA số hiệu 8983 chở theo 9 người đã rơi trên vùng biển Hải Phòng, cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 44 hải lý.

Ngày 23/6, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện động cơ, khoanh vùng chính xác vị trí CASA rơi tại biển Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) và tiến hành trục vớt. Khoảng 16h cùng ngày, tàu cá của ngư dân vớt được thi thể với trang phục quân nhân và một số giấy tờ tùy thân của thiếu tá Nguyễn Văn Chính, Chính trị viên phi đội Phi công cấp 3 Lữ đoàn 918 cùng trung úy Nguyễn Đức Lam. Thi thể đã được bàn giao cho tàu quân y Hải quân 561.

Vị trí tìm thấy ở vùng biển cách đảo Bạch Long Vỹ 13-15 hải lý về phía tây nam.

Vị trí tìm thấy ở vùng biển cách đảo Bạch Long Vỹ 13-15 hải lý về phía tây nam.

Sáng 24/6, lực lượng tìm kiếm phát hiện hai thi thể lúc 6h45 và 8h45. Theo xác nhận những thi thể này đều là thành viên phi hành đoàn CASA-212.

Ngày 27/6, tại khu vực tìm kiếm máy bay CASA-212, cách nam đông nam Bạch Long Vỹ 26 hải lý đã tìm thấy thêm 2 thi thể thành viên của phi hành đoàn, đồng thời trục vớt được 2 hộp đen của máy bay CASA-212 số hiệu 8983.

Chiều 24/6, Bộ Quốc phòng xác nhận 9 quân nhân trên chiếc CASA-212 số hiệu 8983 đã hy sinh.

Bộ Quốc phòng xác nhận 9 quân nhân trên chiếc CASA-212 số hiệu 8983 đã hy sinh.

Chiều 28/6, Trung tướng Phạm Ngọc Minh, phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm 2 thi thể phi công gần vị trí máy bay CASA gặp nạn. Tối cùng ngày, thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, lượng tìm kiếm đã tìm được 8 thi thể cán bộ chiến sĩ thành viên tổ bay CASA-212. Còn một thi thể quân nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Sáng 30/6, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức nghi thức Lễ tang cấp cao cho 9 phi công và thành viên tổ bay máy bay CASA-212.

Sáng 30/6, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức nghi thức Lễ tang cấp cao cho 9 phi công và thành viên tổ bay máy bay CASA-212.

Nước mắt đau thương, tiễn biệt của người thân các chiến sĩ quả cảm.

Nước mắt đau thương, tiễn biệt của người thân các chiến sĩ quả cảm.

Sáng 30/6, lễ tiễn biệt 9 quân nhân hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn được tổ chức tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (Hà Nội). Hàng nghìn người đã đến viếng, tạm biệt những chiến sĩ quả cảm lần cuối cùng.

Tai nạn giao thông ở Bình Thuận, 12 người chết

Khoảng 4h ngày 22/5, tại km 1730+400, trên quốc lộ 1, thuộc thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

0

Sau tai nạn giao thông, 2 xe khách giường nằm bốc cháy đến trơ khung.

Ở thời điểm trên xe khách của hãng xe Phương Trang BKS 51B-11.224 chạy tuyến Quảng Ngãi - TP HCM va chạm với ôtô Khách Sơn Quy (ở Hương Khê, Hà Tĩnh) BKS 38N-5577 chạy hướng ngược lại. Lúc này chiếc xe tải BKS 86C-05.388 chạy hướng Nam-Bắc lao tới, tài xế không kịp xử lý tình huống nên tông vào 2 xe khách.

9

Đây được coi là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong năm 2016.

Sau cú va chạm, sáng 22-5, hai xe giường nằm chạy ngược chiều trên quốc lộ 1 đã bốc cháy ngùn ngụt, lửa bao trùm khu vực, 3 xe cháy rụi khiến 12 người thiệt mạng, thi thể không thể nhận dạng. Những nạn nhân này được đưa về nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Ngoài 12 người chết còn có 30 nạn nhân bị thương nặng.

Hầu hết 12 thi thể nạn nhân của vụ tai nạn không thể nhận dạng.

Hầu hết 12 thi thể nạn nhân của vụ tai nạn không thể nhận dạng.

Xe Camry tông liên hoàn, 3 người tử vong

7h30 sáng ngày 29/2, một chiếc xe Camry chạy tốc độ cao lấn sang làn đường ngược chiều trên phố Ái Mộ (Long Biên, Hà Nội) bất ngờ tông thẳng vào xe máy của hai ông cháu đi ngược chiều. Sau đó “hung thần” này tiếp tục lao về phía trước và hất mạnh một phụ nữ đi bộ ra xa, rồi xoay ngang kẹt đầu vào cửa nhà số 35.

Chiếc Camry chạy tốc độ cao lấn sang làn đường ngược chiều tông ôtô 5 chỗ, nhiều xe máy trên phố Ái Mộ (quận Long Biên, Hà Nội) làm 2 ông cháu và một phụ nữ tử vong. Ảnh Zing.vn

Chiếc Camry chạy tốc độ cao lấn sang làn đường ngược chiều tông ôtô 5 chỗ, nhiều xe máy trên phố Ái Mộ (quận Long Biên, Hà Nội) làm 2 ông cháu và một phụ nữ tử vong. Ảnh Zing.vn

Nhiều nhân chứng kể lại thấy một phụ nữ khoảng 40 tuổi mở cửa bước ra, còn người đàn ông ngồi kế bên quát tháo và tấn công một nam thanh niên đang quay lại cảnh va chạm. Sau ít phút hai người này rời khỏi hiện trường.Tuy nhiên, theo như hình ảnh camera người ngồi ở vị trí ghế lái là người đàn ông bộ quần áo màu ghi.

T

Theo như hình ảnh camera người ngồi ở vị trí ghế lái là người đàn ông bộ quần áo màu ghi.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 nạn nhân tử vong tại chỗ là ông Trần Việt Tiến (64 tuổi), Trần Gia Hân (6 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội) cháu gái ông Tiến và bà Nguyễn Thị Trúc (55 tuổi, người đi bộ).

T

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau thời gian điều tra, cơ quan công an đã xác định được người điều khiển chiếc xe camry gây ra vụ tai nạn thương tâm này là Nguyễn Quang Vinh (39 tuổi, ở Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội), làm nghề rửa xe và bị “đạp nhầm chân ga” dẫn đến tai nạn.

Theo đó chiếc xe camry này được mang đi rửa ở cửa hàng anh Dương Văn Cường (anh rể Nguyễn Quang Vinh). Vì là khách quen nên chủ xe là anh Sơn đỗ xe tại cửa hàng, để lại chìa khóa trong xe, không khóa cửa và hẹn anh Cường chiều đến lấy.

f

Sau thời gian điều tra, cơ quan công an đã xác định được người điều khiển chiếc xe camry gây ra vụ tai nạn thương tâm này là Nguyễn Quang Vinh (39 tuổi, ở Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội).

Thấy cửa xe mở, Vinh cùng cháu gái Phương Anh vào xe ngồi ở ghế lái và nổ máy xe để nghe nhạc. Ít phút sau, Vinh nảy ra ý định mang xe đến gara ôtô ở phố Ái Mộ để sửa lỗi báo đèn đỏ. Do không có bằng lái xe nên khi điều khiển xe ôtô chuyển hướng không làm chủ được tốc độ và gây ra vụ tai nạn thương tâm.

Hiện tại, Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên (Hà Nội) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Vinh (SN 1977, ở phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Chia sẻ

Bài viết

Cường Ngô (tổng hợp)

Tin mới nhất