Nhiều người cho rằng làm từ thiện là hành động chỉ mang tính tương tác một chiều. Hoặc nghĩ đơn thuần là việc bạn trao cho ai đó có hoàn cảnh khó khăn hơn mình một giá trị vật chất hay tinh thần, chứ không hề cảm nhận rằng chính mình cũng là người được nhận trong mối tương tác trên.
Những lợi ích của việc tham gia từ thiện tuy không hiển hiện rõ ràng nhưng mang những giá trị rất đáng kể, đôi khi khó có thể đong đếm được bằng vật chất.
Vậy từ thiện mang đến cho chúng ta điều gì ?
Người trẻ được trải nghiệm những điều mới lạ
Những chuyến du lịch đến miền đất mới giúp các chàng trai, cô gái khám phá nhiều điều lý thú, thế nhưng đi từ thiện lại mang đến cho họ cảm xúc và trải nghiệm hoàn toàn mới lạ.
Nếu không thử một lần rời phố thị chật chội, để về các vùng quê còn nghèo, người trẻ sẽ khó có cơ hội hiểu rõ được đời sống cũng như tiếp cận với những nét văn hóa rất riêng của những vùng đất này.
Chán ngán cảnh khói bụi, chật chội của đường xá trong thành phố người trẻ sẽ cảm thấy thoải mái vô cùng với những con đường quê xanh mát. Và thích thú với những điều lạ lẫm khi có dịp di chuyển bằng phương tiện thô sơ như: xe lam, xe máy cày hay ghe, thuyền…
Những điều tưởng chừng rất nhỏ đó sẽ giúp người trẻ trao dồi thêm vốn sống của bản thân.
Bên cạnh đó, người trẻ còn được học hỏi và phát triển kỹ năng của bản thân. Để tổ chức một chuyến đi từ thiện thành công, không phải là điều đơn giản. Ở tất cả các khâu đều được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tham gia vào bất cứ công đoạn nào, người trẻ cũng có cơ hội được học hỏi cách thức tổ chức, sắp xếp công việc, chương trình sao cho chuyên nghiệp nhất. Từ đó họ tự rèn luyện cho bản thân những kỹ năng mềm để bổ trợ cho công việc sau này.
Điều đặc biệt nữa mà chuyến đi có thể đem lại cho chúng ta là những mối quan hệ. Có cơ hội được tiếp xúc với nhiều người đến từ các môi trường khác nhau, người trẻ có thêm nhiều bạn mới, mở rộng sự tương tác đối với cộng đồng và gia tăng kỹ năng giao tiếp.
Trẻ em được hiểu thêm về cuộc sống
Chị Lan Anh (42 Tuổi, TP HCM) chia sẻ: “Con gái tôi thường hay đòi mua những thứ đắt tiền khi thấy bạn bè có, con bé không hề biết rằng xung quanh nó còn rất nhiều bạn khó khăn, đôi khi không có cơ hội được học hành tử tế và rất thiếu thốn. Sau chuyến đi từ thiện, bé đã hiểu hơn về cuộc sống và đồng cảm hơn với những bạn đồng trang lứa kém may mắn hơn mình. Và cũng ít đòi hỏi cho bản thân hơn”.
Các chuyến đi từ thiện thật sự có giá trị giáo dục rất đáng kể đối với trẻ em sống ở thành thị. Sinh ra trong điều kiện đủ đầy, các em khó hình dung được sự khó khăn của những mảnh đời bất hạnh trong xã hội.
Được đi, được thấy, được nghe, các em sẽ cảm nhận được chân thực nhất cuộc sống. Những điều mà sách vở nhà trường không thể nào truyền tải được hết. Khơi gợi lòng nhân ái trong tâm hồn, sẽ giúp các em hoàn thiện nhân cách của bản thân.
Người lớn tuổi được sống trong không khí vui tươi
Ở tuổi về chiều, người lớn tuổi thường có xu hướng tủi thân khi con cái cuống cuồng với công việc, ít có thời gian quan tâm đến họ. Và rồi những chuyến đi từ thiện như những miền đất lạ sẽ giúp họ được sống trong không khí vui tươi của thời thanh xuân.
Được đem đến niềm vui cho nhiều người, sống trong không khí trẻ trung khiến người lớn tuổi như được trẻ lại. Khi niềm vui lan tỏa, trong phút chốc họ tạm quên đi tuổi tác, để hết mình với trẻ thơ, tiếng cười và rồi vui đến ngất ngây.
Làm những công việc có ích cho xã hội, người lớn tuổi cảm thấy không phí phạm khoảng thời gian còn lại của cuộc đời. Thấy mình vẫn là một người có ích trong xã hội.
Thông qua mỗi chuyến đi từ thiện, giá trị của sự cho đi và nhận lại được mỗi người cảm nhận rất riêng. Chúng ta không tính toán hơn thua giữa cho và nhận, vì điều đó là vô nghĩa. Hơn ai hết người thực hiện chương trình thiện nguyện hiểu rằng có những điều chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Vì hạnh phúc là vô giá.