Sắc màu Cuộc Sống

Không có việc đốn hạ 300 cây xanh ở Sài Gòn

Chia sẻ

Đó là khẳng định của ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP HCM tại cuộc họp với báo chí chiều nay.

Ông Bùi Xuân Cường cho hay, trên đường Tôn Đức Thắng (Q1, TP HCM), đoạn thi công nhà ga Ba Son - ga ngầm tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên, thành phố chỉ bứng dưỡng 16 cây sọ khỉ để dời đi nơi khác.

Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Bùi Xuân Cường.

Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Bùi Xuân Cường.

Giám đốc Sở GTVT thông tin, 16 cây sọ khỉ này phải di dời, bứng dưỡng để bảo đảm kịp tiến độ thi công tuyến metro (đã chậm tiến độ nhiều tháng). Thời gian di dời, bứng dưỡng sẽ được triển khai trong tháng 4.

“Việc này sẽ được tiến hành một cách thận trọng nhằm giữ gìn số cây xanh quý, lâu năm nói trên sang nơi khác an toàn hơn”- ông Cường khẳng định

Theo lãnh đạo Sở GTVT, việc thông tin trước đó phải di dời, bứng dưỡng 300 cây xanh là chưa chính xác.

Hiện UBND TP chưa có quyết định cuối cùng liên quan tới việc xây dựng cầu Thủ Thiêm 2, dẫn tới việc phải đốn bỏ, di dời cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng.

160327doisongdidoicayxanh1

“Toàn bộ cây xanh ở đây đều được thành phố cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định chính thức”, ông Cường khẳng định.

Như VietNamNet đã thông tin, trong cuộc họp báo ngày 23/3, Ban quản lý đường sắt đô thị TP HCM đã thông tin xung quanh việc đốn hạ, di dời cây xanh để phục vụ dự án đường sắt đô thị tuyến Bến Thành - Suối Tiên và dự án xây cầu Thủ Thiêm 2.

Theo đó, nếu hai dự án cùng làm thì 300 cây sẽ được đốn hạ, bứng dưỡng nhường chỗ cho công trình. 

Thông tin này sau đó đã gây phản ứng trái chiều, được dư luận đặc biệt quan tâm. 

Chia sẻ
Tin mới nhất