Sắc màu Cuộc Sống

Gần 10.000 người tranh nhau một 'bát cơm sắt' ở Trung Quốc

Theo Zing
Chia sẻ

Kỳ thi công chức ở Trung Quốc năm nay có gần một triệu thí sinh với tỷ lệ chọi bình quân 1/36, trong đó có công việc chỉ tuyển một chỉ tiêu nhưng thu hút tới 9.837 người dự thi.

Kỳ thi công chức quốc gia (gọi tắt là "quốc khảo") của Trung Quốc vừa diễn ra hôm 27/11. Kỳ thi năm nay được tổ chức tại hơn 900 địa điểm ở 31 tỉnh thành.

Kỳ thi công chức quốc gia (gọi tắt là “quốc khảo”) của Trung Quốc vừa diễn ra hôm 27/11. Kỳ thi năm nay được tổ chức tại hơn 900 địa điểm ở 31 tỉnh thành.

Theo hãng thông tấn Xinhua, hơn 120 cơ quan nhà nước cấp trung ương và thành phố trực thuộc trung ương (Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Trùng Khánh) tham gia vào đợt tuyển dụng với 27.000 chỉ tiêu nhân sự.

Theo hãng thông tấn Xinhua, hơn 120 cơ quan nhà nước cấp trung ương và thành phố trực thuộc trung ương (Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Trùng Khánh) tham gia vào đợt tuyển dụng với 27.000 chỉ tiêu nhân sự.

Kỳ tuyển dụng công chức cho năm 2017 có gần 1,5 triệu thí sinh vượt qua vòng hồ sơ nhưng chỉ có 984.000 thí sinh đến dự thi trên thực tế. Tỷ lệ chọi trung bình là 1/36.

Kỳ tuyển dụng công chức cho năm 2017 có gần 1,5 triệu thí sinh vượt qua vòng hồ sơ nhưng chỉ có 984.000 thí sinh đến dự thi trên thực tế. Tỷ lệ chọi trung bình là 1/36.

9.837 thí sinh cùng cạnh tranh một vị trí tại Văn phòng Trung ương đảng Dân Minh, một trong 8 đảng tham chính thông qua hiệp thương chính trị với đảng Cộng sản Trung Quốc. Kỷ lục này vượt qua kỷ lục năm 2013 với một vị trí thu hút 9.411 người dự thi.

9.837 thí sinh cùng cạnh tranh một vị trí tại Văn phòng Trung ương đảng Dân Minh, một trong 8 đảng tham chính thông qua hiệp thương chính trị với đảng Cộng sản Trung Quốc. Kỷ lục này vượt qua kỷ lục năm 2013 với một vị trí thu hút 9.411 người dự thi.

Công việc trong các cơ quan nhà nước ở Trung Quốc được gọi là "bát cơm sắt", ngụ ý sự đảm bảo việc làm cả đời, thu nhập, lương hưu ổn định và cơ hội "thăng quan tiến chức".

Công việc trong các cơ quan nhà nước ở Trung Quốc được gọi là “bát cơm sắt”, ngụ ý sự đảm bảo việc làm cả đời, thu nhập, lương hưu ổn định và cơ hội “thăng quan tiến chức”.

Trong phần thi viết, các thí sinh trải qua 2 bài thi: năng lực quản trị hành chính (buổi sáng) và tự luận (buổi chiều). Bài thi năng lực quản trị hành chính gồm 135 câu hỏi, làm trong 2 tiếng.

Trong phần thi viết, các thí sinh trải qua 2 bài thi: năng lực quản trị hành chính (buổi sáng) và tự luận (buổi chiều). Bài thi năng lực quản trị hành chính gồm 135 câu hỏi, làm trong 2 tiếng.

Các câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như toán, thời sự, ngôn ngữ và logic. Những chủ đề gắn liền với xã hội tương lai như hàng không vũ trụ hay trí thông minh nhân tạo được đưa vào bài thi.

Các câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như toán, thời sự, ngôn ngữ và logic. Những chủ đề gắn liền với xã hội tương lai như hàng không vũ trụ hay trí thông minh nhân tạo được đưa vào bài thi.

Bài luận năm nay có chủ đề "Sử dụng nước thông minh và sự phát triển của đô thị". Các thí sinh có 2 tiếng rưỡi để hoàn thành.

Bài luận năm nay có chủ đề “Sử dụng nước thông minh và sự phát triển của đô thị”. Các thí sinh có 2 tiếng rưỡi để hoàn thành.

Nhiều bạn trẻ đăng ký dự thi vì muốn có thêm cơ hội việc làm trong bối cảnh nền kinh tế thứ hai thế giới đang phải đối mặt với nhiều bất ổn. "Công việc nhà nước cũng là công việc. Tôi không nghĩ gì nhiều. Trong mùa tuyển dụng, thêm một con đường tức là thêm một sự lựa chọn", một sinh viên năm cuối Đại học Nhân dân Trung Quốc nói với Xinhua.

Nhiều bạn trẻ đăng ký dự thi vì muốn có thêm cơ hội việc làm trong bối cảnh nền kinh tế thứ hai thế giới đang phải đối mặt với nhiều bất ổn. “Công việc nhà nước cũng là công việc. Tôi không nghĩ gì nhiều. Trong mùa tuyển dụng, thêm một con đường tức là thêm một sự lựa chọn”, một sinh viên năm cuối Đại học Nhân dân Trung Quốc nói với Xinhua.

Những thí sinh vượt qua bài thi viết sẽ tiếp tục đến với vòng phỏng vấn, dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm sau. Theo số liệu thống kê năm 2012, 76,4% sinh viên tốt nghiệp của Trung Quốc muốn làm công việc nhà nước. Tỷ lệ này cao hơn rất nhiều so với các quốc gia khác. Tỷ lệ sinh viên muốn làm công chức nhà nước của Singapore là 2%, Mỹ là 3% và Pháp khoảng 5%.

Những thí sinh vượt qua bài thi viết sẽ tiếp tục đến với vòng phỏng vấn, dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm sau. Theo số liệu thống kê năm 2012, 76,4% sinh viên tốt nghiệp của Trung Quốc muốn làm công việc nhà nước. Tỷ lệ này cao hơn rất nhiều so với các quốc gia khác. Tỷ lệ sinh viên muốn làm công chức nhà nước của Singapore là 2%, Mỹ là 3% và Pháp khoảng 5%.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Zing

Tin mới nhất