Sắc màu Cuộc Sống

Cuối tuần, không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chìm trong giá rét

Chia sẻ

Dự báo thời tiết mới nhất từ TTKTTV, ở phía Bắc nước ta có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo thời tiết mới nhất từ TTKTTV, khoảng đêm 31/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu đông bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 31/1 ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ; các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ đêm 01/2 có mưa, mưa rào. Gió Đông Bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Từ ngày 01/2, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4 m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

mienBacret (2)

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 02 đến 07/02 xuất hiện rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày ≤ 15 độ), rét hại (nhiệt độ trung bình ngày ≤ 13 độ) trên diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét đậm, rét hại này ở vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ khoảng 10-12 độ, vùng núi khoảng 4-7 độ. Trong các ngày 02 và 03/02, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 2-3 độ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu Tây Bắc ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Có nơi trời rét. 

Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-15 độ, riêng khu Tây Bắc 8-10 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 24-27 độ

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi trên 21 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Phía bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, phía Nam 22-25 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, phía Nam có nơi 30-32 độ

Tây Nguyên

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ

Nam Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ

Hà Nội

Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất