Sắc màu Cuộc Sống

Đồ chơi phát nổ: bé trai bị dập bàn tay, đứt động mạch đùi

Chia sẻ

Khoảng 20 giờ tối 14/9, Khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận cháu bé Chu Văn Bảo Long (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị chấn thương nặng ở mặt, đùi, 2 tay do một vụ nổ gây ra.

Được biết, bé Chu Văn Bảo Long 9 tuổi, trú xóm Hải Phong, xã Kỳ Lợi (Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Người nhà bé Long cho biết, chiều 14/9, trên đường đi học về qua bãi biển (nhà gần biển) thì Long nhặt được một đồ vật to chừng nắm tay, có dây điện thò ra ngoài. Bé Long sau đó mang về nhà, lấy pin gắn vào để chơi.

Khi Long vừa gắn 2 dây điện vào pin, đồ vật này bất ngờ phát nổ lớn.

Sức công phá từ đồ vật khiến Long bị dập 2 bàn tay, mặt và đầu bị các mảnh vỡ găm vào sâu trong da. Phần đùi do tiếp xúc gần vật nổ nên bị đứt động mạch, mất nhiều máu.

Bé Long nhập viện với nhiều vết thương nặng trên cơ thể

Bé Long nhập viện với nhiều vết thương nặng trên cơ thể

Sau khi vụ nổ xảy ra, người nhà lập tức đưa bé Long đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh rồi sau đó chuyển ra bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Khoảng 22 giờ, bé Long được đưa vào phòng mổ để nối động mạch đùi và gắp các dị vật ra ngoài.

Được biết, Long là con út trong gia đình có 4 chị em. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Chia sẻ
Tin mới nhất