Sắc màu Cuộc Sống

7.000 người kéo đến, thung lũng hoa Hồ Tây tan hoang sau hơn 2 ngày miễn phí

Chia sẻ

Ngày 29/11, ước tính có khoảng hơn 7.000 người đổ dồn về thung lũng hoa Hồ Tây khiến khu vực này trở nên quá tải, các luống hoa cũng bị khách giẫm nát. Đến 16h chiều, chủ vườn đã phải đóng cửa.

Với mong muốn để người dân Thủ đô ai cũng được chiêm ngưỡng loài hoa đặc trưng của vùng núi phía Bắc - hoa tam giác mạch, anh Bùi Mạnh Hiếu, chủ nhân của thung lũng hoa Hồ Tây đã nảy ra ý tưởng miễn phí vé vào cửa trong vòng một tuần (từ 27/11 đến 3/12). Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày mở cửa miễn phí, chiến dịch này đã buộc phải dừng lại khi lượng người đổ về đây quá đông, nhiều người đua nhau giẫm nát hết các luống hoa khiến nơi đây từ một thung lũng có khung cảnh đẹp đẽ, thơ mộng trở nên xơ xác, tiêu điều.
 
Hôm qua ngày 29/11, thung lũng hoa Hồ Tây lập kỉ lục khi đón tới hơn 7.000 lượt khách ghé đến tham quan, chụp ảnh. Anh Hiếu cho biết, đây là con số vượt quá xa so với sức tưởng tượng ban đầu của anh. “Ngày hôm qua, tính ra chỉ khoảng gần 3.000 khách thì hôm nay con số đó đã gấp đôi. Chúng tôi dần không thể kiểm soát được tình hình và mọi thứ đã chuyển biến theo chiều hướng xấu”.

Lượng khách đổ về thung lũng hoa Hồ Tây trong ngày 29/11 rất đông ngay từ buổi sáng và đạt đỉnh điểm vào khung giờ từ 11h đến 15h chiều.

Lượng khách đổ về thung lũng hoa Hồ Tây trong ngày 29/11 rất đông ngay từ buổi sáng và đạt đỉnh điểm vào khung giờ từ 11h đến 15h chiều.

Làn đường trong cùng trên đường Nhật Chiêu đã bị chiếm dụng làm bãi đỗ xe cho khách và thu vé giá 10.000 đồng/lượt đối với xe máy, 30.000 đồng/lượt với ô tô.

Làn đường trong cùng trên đường Nhật Chiêu đã bị chiếm dụng làm bãi đỗ xe cho khách và thu vé giá 10.000 đồng/lượt đối với xe máy, 30.000 đồng/lượt với ô tô.

Theo ghi nhận của PV, lượng người đổ về đây dần đông và đạt kỷ lục vào khoảng thời gian từ 11h đến 15h chiều. Một bên đường Nhật Chiêu đã bị chiếm giữ làm bãi đỗ xe cho khách trong khi đó, hàng loạt “xế hộp” xếp hàng dài quanh trục đường chạy qua thung lũng hoa. Bên trong khuôn viên chụp ảnh, tất cả các bãi trồng hoa đều kín chật người, các lối đi lại, lán nghỉ chân, bãi cỏ đều không còn chỗ trống.

“Mình và bạn bè hôm qua mới đọc báo, biết ở đây mở miễn phí nên đến xem một lần cho biết, không ngờ đông nghịt người, chưa đến mức chen lấn, giẫm đạp lên nhau nhưng cũng thấy rất mệt mỏi”, Nguyễn Thị Thanh Hải (SV ĐH Công nghiệp Hà Nội) cho biết.
 
Đến 15h chiều nay, thung lũng hoa bắt đầu rơi vào tình trạng quá tải.

Đến 15h chiều nay, thung lũng hoa bắt đầu rơi vào tình trạng quá tải.

Ngay cả bãi gửi xe ngoài đường Nhật Chiêu cũng kín chỗ.

Ngay cả bãi gửi xe ngoài đường Nhật Chiêu cũng kín chỗ.

Thung lũng hoa Hồ Tây như bị "vỡ trận" khi đón lượng khách kỷ lục, khoảng hơn 7.000 người/ngày.

Thung lũng hoa Hồ Tây như bị “vỡ trận” khi đón lượng khách kỷ lục, khoảng hơn 7.000 người/ngày.

 

Đến 16h chiều nay, chủ vườn phải tạm đóng cửa và chính thức dừng lại việc miễn phí vé vào vì không đủ sức phục vụ số lượng khách quá lớn. “Tôi đã tăng cường rất nhiều nhân viên trông xe, bảo vệ trông hoa nhưng không ăn nhằm gì vì người quá đông, mỗi người giẫm lên hoa một ít và vô hình chung hiện tại chúng tôi đang thiệt hại nặng nề”, anh Hiếu cho biết.

Theo anh Hiếu, mức độ thiệt hại hiện không thể đong đếm bằng tiền bạc và công sức vì rất nhiều loại hoa hiện không thể trồng lại để kịp nở đúng vào dịp cận Tết Nguyên đán. “Tôi bị tổn thất rất nhiều, có những cây hoa sẽ không thể trồng lại đồng nghĩa với việc kế hoạch cho đợt Tết năm nay có thể bị đổ vỡ. Không chỉ là công sức, tiền bạc đầu tư lúc này mà còn là doanh thu của cả thung lũng năm nay”.
  Thung-lung-hoa5

Mặc dù chủ vườn đã đặt biển cảnh báo việc đi lại, ngắt hoa tại đây nhưng không chỉ có vườn tam giác mạch mà nhiều vườn hoa đang độ chúm chím đều bị giẫm đạp không thương tiếc.

Mặc dù chủ vườn đã đặt biển cảnh báo việc đi lại, ngắt hoa tại đây nhưng không chỉ có vườn tam giác mạch mà nhiều vườn hoa đang độ chúm chím đều bị giẫm đạp không thương tiếc.

Khiến nơi đây sau hơn 2 ngày mở cửa miễn phí vé vào đã trở nên tan hoang, tiêu điều.

Khiến nơi đây sau hơn 2 ngày mở cửa miễn phí vé vào đã trở nên tan hoang, tiêu điều.

Anh Hiếu cũng cho hay, bản thân anh rất buồn khi nhận thấy ý thức của khách hàng còn quá kém. “Mục đích của tôi là hoàn toàn tốt đẹp nhưng các bạn trẻ lại quá vô ý thức, thi nhau giẫm nát hoa, bị nhắc rồi vẫn không chịu lên khiến tôi thấy rất thất vọng”.

Các khu vực hoa bị giẫm nát tiêu điều nhất là hoa tam giác mạch. Lý do vì đây là loại cây thân mảnh mai, dễ bị dập nát. Bên cạnh đó, các khóm hoa túy điệp, loại cây vốn có thân cứng, cành cao, cũng bị các bạn trẻ giẫm không chút thương tiếc. Nhiều khóm hoa xôn đỏ, hoa hồng đang độ kheo sắc cũng bị ngắt hết cả hoa và lá, giẫm đạp tan nát.
Không thể kiểm soát được tình hình, 16h chiều 29/11 chủ vườn đã tạm đóng cửa để có thể khắc phục lại những gì còn sót lại tại đây nhưng nhiều bạn trẻ vẫn tìm cách trèo rào để có thể vào vườn.

Không thể kiểm soát được tình hình, 16h chiều 29/11 chủ vườn đã tạm đóng cửa để có thể khắc phục lại những gì còn sót lại tại đây nhưng nhiều bạn trẻ vẫn tìm cách trèo rào để có thể vào vườn.

Lợi dụng lúc bảo vệ không để ý các bạn lẻn vào

Lợi dụng lúc bảo vệ không để ý các bạn lẻn vào

Thung-lung-hoa10

Chui qua rặng cây nằm cạnh bờ kè, len lỏi qua khu bếp để có thể qua mặt bảo vệ vào được khu vực vẫn còn hoa tam giác mạch.

Anh Bùi Mạnh Hiếu, chủ vườn cho biết :"Thành quả của tôi cũng như anh em ở vườn sau nhiều ngày ấp ủ đã bị các bạn trẻ phần nào phá hỏng, do lượng người quá đông chúng tôi không thể kiểm soát nổi, nhất là ý thức của nhiều người không thật tốt buộc chúng tôi phải đóng cửa trong buổi chiều nay. Dự kiến chúng tôi sẽ sửa chữa lại đường đi, cải tạo lại khu vườn trong 2 ngày tới mới có thể đón khách trở lại được".

Anh Bùi Mạnh Hiếu, chủ vườn cho biết :”Thành quả của tôi cũng như anh em ở vườn sau nhiều ngày ấp ủ đã bị các bạn trẻ phần nào phá hỏng, do lượng người quá đông chúng tôi không thể kiểm soát nổi, nhất là ý thức của nhiều người không thật tốt buộc chúng tôi phải đóng cửa trong buổi chiều nay. Dự kiến chúng tôi sẽ sửa chữa lại đường đi, cải tạo lại khu vườn trong 2 ngày tới mới có thể đón khách trở lại được”.

“Mình thấy ở đây có rất nhiều lối đi nhỏ và hoa chủ yếu bị giẫm nát từ các lối đi đó. Mình cũng chỉ đi theo người đi trước thôi nên thấy không thể xem như thế là vô ý thức được”, một khách hàng thanh minh khi vừa bị nhân viên nhắc nhở chuyện giẫm lên hoa.

Trong khi đó, Diệu Anh (sinh viên một trường Trung cấp chuyên nghiệp tại Hà Nội) cho rằng: “Mình thấy ý thức của các bạn quá kém, nhiều lần có người ngắt hoa bị nhân viên nhắc tận nơi mà còn gân cổ lên cãi rồi lại tiếp tục thi nhau giẫm nát hoa của người ta. Mình thấy hoa không còn đẹp lắm nên từ lúc đến cũng chỉ bon chen chụp được vài tấm với cây phong lá đỏ và mô hình hoa giả”.
 
Thung-lung-hoa12

Khóm hoa cải vàng bị giẫm nét.

Những cây túy điệp còn chưa kịp trổ bông cũng không thoát khỏi sở thích chụp ảnh của các bạn trẻ.

Những cây túy điệp còn chưa kịp trổ bông cũng không thoát khỏi sở thích chụp ảnh của các bạn trẻ.

Những cây chớm nụ càng bị giẫm nát không thương tiếc.

Những cây chớm nụ càng bị giẫm nát không thương tiếc.

Trên tay nhiều bạn trẻ luôn là 1 nhành tam giác mạch để có thể tạo kiểu khi chụp ảnh

Trên tay nhiều bạn trẻ luôn là 1 nhành tam giác mạch để có thể tạo kiểu khi chụp ảnh

Ngắt hoa tam giác mạch làm đạo cụ.

Ngắt hoa tam giác mạch làm đạo cụ.

Nhiều khóm hoa bị giẫm nát.

Nhiều khóm hoa bị giẫm nát.

Tuy chưa phải là thời điểm rực rỡ nhất tại khu vườn nhưng vì tò mò cộng với việc mở cửa miễn phí dẫn tới lượng lớn người đổ về đây, nhiều luống trở nên thưa thớt dần.

Tuy chưa phải là thời điểm rực rỡ nhất tại khu vườn nhưng vì tò mò cộng với việc mở cửa miễn phí dẫn tới lượng lớn người đổ về đây, nhiều luống trở nên thưa thớt dần.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất