Phim Ảnh

Việt Hương: Vợ chồng tôi chưa ghen bao giờ

Lục Sa
Chia sẻ

Nghệ sĩ Việt Hương thoải mái chia sẻ về thái độ của ông xã Hoài Phương khi chị đóng những cảnh tình tứ trong phim điện ảnh Trà.

Phim điện ảnh Trà của đạo diễn Lê Hoàng có buổi ra mắt khán giả vào tối 2/2/2024. Phim do chính đạo diễn Lê Hoàng viết kịch bản, thuộc thể loại tâm lý - tình cảm, khai thác về vấn đề ngoại tình trong hôn nhân.

Việt Hương: Vợ chồng tôi chưa ghen bao giờ Ảnh 1
Vợ chồng Hoài Phương - Việt Hương trong buổi ra mắt phim Trà.

Dàn diễn viên góp mặt trong phim Trà gồm có NSƯT Trương Minh Quốc Thái, Việt Hương, Đoàn Trinh, NSƯT Công Ninh, diễn viên Hoàng Phi, Phi Thanh Vân, Trần Hằng Nghi…

Đáng chú ý, phim có kha khá cảnh 18+. Cả ba diễn viên chính là NSƯT Trương Minh Quốc Thái, Việt Hương và Đoàn Trinh đều có những cảnh thân mật, tình tứ.

Được phóng viên hỏi về việc liệu có tham khảo ý kiến ông xã Hoài Phương khi nhận những vai diễn có cảnh nhạy cảm, Việt Hương chia sẻ: “Từ trước tới nay, chồng tôi không bao giờ quá sát sao về kịch bản hay vấn đề vai diễn của tôi. Khi tin tưởng rằng có những điều hợp lý cho vai diễn thì tôi sẽ nhận lời. 

Tuy nhiên, trong quá trình quay phim, bản thân tôi cũng sẽ bàn luận với chồng. Ví dụ như có cái cảnh như vậy, như vậy, phải làm sao cho đẹp nhất, sạch sẽ hoặc thú vị hơn, hai vợ chồng tôi sẽ thảo luận”.

Nữ nghệ sĩ cho biết, khi chị thực hiện các dự án điện ảnh, có một số đoàn phim, ông xã sẽ đến thăm đoàn. 

Tuy nhiên, khi quay phim Trà do công việc quá bận rộn nên Hoài Phương không thể tới thăm chị, anh chỉ thường hỏi han những điều như “Quay tốt không? Thấy ok không?”, chứ không hề ý kiến gì về những cảnh thân mật của Việt Hương với đồng nghiệp để phục vụ vai diễn. “Vợ chồng tôi chưa ai ‘ghen’ ai bao giờ”, Việt Hương nhấn mạnh.

Việt Hương: Vợ chồng tôi chưa ghen bao giờ Ảnh 2
Việt Hương nổi bật trong poster phim Trà.

Nói về việc phim Trà ra rạp vào dịp Tết Nguyên đán, đối đầu trực tiếp với tác phẩm Mai do Trấn Thành đạo diễn cùng những phim Việt đặc sắc khác, Việt Hương chia sẻ cảm nhận riêng của mình.

"Mỗi đạo diễn sẽ có một màu sắc khác nhau, giống như một mâm cỗ Tết vậy đó! Có người sẽ thích ăn thịt kho hột vịt, có người thích ăn thịt nấu đông, có người thích ăn dưa cải chua, có người thích ăn khổ qua hầm. 

Cho nên Việt Hương nghĩ đây giống như một mâm cỗ ngày Tết, tùy theo khẩu vị, sở thích của mỗi người để chọn 'món ăn' thích hợp cho mình. Việt Hương không thấy áp lực gì cả", nữ nghệ sĩ cho hay.

Chia sẻ

Bài viết

Lục Sa

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất