Phim Ảnh

Triệu Lệ Dĩnh tự đề xuất đóng vai câm điếc với đạo diễn Trương Nghệ Mưu

Lục Sa
Chia sẻ

Vai diễn Hách Tú Bình của Triệu Lệ Dĩnh trong phim Trương Nghệ Mưu ban đầu không phải người câm điếc.

Phim điện ảnh Điều Thứ Hai Mươi càng gần tới ngày ra rạp thì đoàn phim càng tiết lộ thêm nhiều điều thú vị xoay quanh bộ phim.

Kể từ khi Điều Thứ Hai Mươi chính thức công bố dàn diễn viên cũng như ra mắt trailer, hậu trường thì sự thảo luận dành cho Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn rất cao, dù rằng cô không phải diễn viên chính.

Triệu Lệ Dĩnh tự đề xuất đóng vai câm điếc với đạo diễn Trương Nghệ Mưu Ảnh 1
Tạo hình khác lạ của Triệu Lệ Dĩnh trong vai Hách Tú Bình.

Nguyên nhân tới từ sự thể hiện ấn tượng của Triệu Lệ Dĩnh trong những phân đoạn phim đầu tiên được hé lộ. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Hách Tú Bình – một người phụ nữ khiếm thính. 

Chồng Hách Tú Bình bị vu oan còn con gái rơi vào tay kẻ xấu, một người mẹ người vợ đau khổ tột cùng nhưng lại không thể nói lên nỗi lòng của mình, không biết bấu víu vào đâu, chỉ có thể diễn đạt tâm trạng bằng tất cả ngôn ngữ cơ thể.

Điều đáng nói, nhân vật Hách Tú Bình ban đầu không phải người câm điếc, chính Triệu Lệ Dĩnh đề xuất với đạo diễn Trương Nghệ Mưu về đặc điểm này của nhân vật.

Triệu Lệ Dĩnh tự đề xuất đóng vai câm điếc với đạo diễn Trương Nghệ Mưu Ảnh 2
Đạo diễn Trương Nghệ Mưu, Triệu Lệ Dĩnh cùng nam diễn viên Trương Bân Long trong buổi ra mắt phim Điều Thứ Hai Mươi.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, đạo diễn Trương Nghệ Mưu cho biết, đã liên hệ với Triệu Lệ Dĩnh để mời cô đóng vai Hách Tú Bình khi nữ diễn viên còn đang ở trong một đoàn phim điện ảnh khác.

Khi đang bàn luận về vai diễn, Triệu Lệ Dĩnh đã hỏi vị đạo diễn rằng: “Tại sao chỉ có cô bé con là người câm điếc, còn người mẹ không phải? Em cảm thấy có lẽ cô ấy cũng có thể bị vậy”.

Câu hỏi này đã khiến đạo diễn Trương Nghệ Mưu ngỡ ngàng bởi bản thân ông chưa từng nghĩ tới vấn đề này khi nghiên cứu kịch bản, câu hỏi của Triệu Lệ Dĩnh giống như đánh thức tâm trí ông.

Triệu Lệ Dĩnh tự đề xuất đóng vai câm điếc với đạo diễn Trương Nghệ Mưu Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh hóa thân chân thực vào nhân vật Hách Tú Bình.

Theo vị đạo diễn, đề xuất này sẽ giúp nhân vật Hách Tú Bình có sức bùng nổ hơn rất nhiều. “Nhân vật này là ngòi nổ trong câu chuyện, tất cả bắt nguồn từ cô ấy, điểm này rất tuyệt. Như vậy, diễn viên sẽ có bệ đỡ rất tốt nhưng cũng là một thử thách cực lớn”, đạo diễn Trương Nghệ Mưu nhận định.

Ông đồng ý với đề xuất của Triệu Lệ Dĩnh và cho biết sẽ sửa kịch bản theo ý kiến đó. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là Triệu Lệ Dĩnh phải vào đoàn sớm hơn, dành nhiều thời gian trải nghiệm sinh hoạt của người khiếm thính, cố gắng học tập ngôn ngữ ký hiệu và đồng thời cũng thử thách diễn xuất hơn rất nhiều. 

Triệu Lệ Dĩnh sẵn sàng tiếp nhận thử thách này và đã thể hiện một diện mạo hoàn toàn mới trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Chia sẻ

Bài viết

Lục Sa

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất