Phim Ảnh

Tập 22 'Điều tuyệt vời nhất của chúng ta' - Ngày cuối cùng trong ánh hoàng hôn…

Hoàng Hương
Chia sẻ

Sau cú sốc thi trượt, sự thất vọng và nỗi buồn đã đẩy hai người bạn Cảnh Cảnh - Dư Hoài ngày càng xa cách.

Tập 21 vừa kết thúc trong nỗi buồn thất vọng khi cả Cảnh Cảnh và Dư Hoài đều thất bại trong kỳ thi Đại học: Cảnh Cảnh thì trượt Học viện Điện ảnh Bắc Kinh còn Dư Hoài cũng chỉ vì sơ sót mà đánh mất vị trí quán quân trong kỳ thi để được tuyển thẳng vào Thanh Hoa. Những tập phim cuối cùng của Điều tuyệt vời nhất của chúng ta không còn nhiều màu sắc của tuổi học đường tươi vui nữa mà như muốn “rút cạn” nước mắt của người xem với nỗi buồn của của hai người bạn trẻ đáng yêu.

Screen Captures11

Những cảnh quay thắt lòng của tập 22 như muốn “rút cạn” nước mắt của những fan hâm mộ.

Cứ tưởng rằng tập 22 tiếp theo sẽ tràn đầy nỗi buồn chia ly, nhưng không phải vậy, hôm nay, tập 22 với tựa đề “Ngoắc tay sau khi thi” chính những nụ cười hạnh phúc và những giọt nước mắt của tình bạn, tình yêu thương. Dường như càng đến ngày xa cách, tình cảm dành cho nhau càng đậm đà, đáng quý hơn.

13487864_1767236950187678_506440214_n

Trở về từ cuộc thi không được như mong đợi, Dư Hoài dường như chìm sâu vào nỗi buồn thất bại. Cậu chán nản, muốn buông bỏ đến mức không còn muốn ôn tập, và xa lánh cả Cảnh Cảnh khiến cho cô bé vô cùng lo lắng. Những ngày đó đám mây đen u ám của áp lực, của thất bại bước đầu khiến cho cả lớp 5 đều suy sụp, chán nản. Thậm chí, cô bạn luôn “quyết chiến, quyết thắng” Chu Dao còn tự sát vì áp lực, tuy may mắn được cứu sống nhưng để lại di chứng nặng nề, gây nên bao nhiêu nỗi buồn cho cha mẹ thầy cô và bạn bè. 

13487698_1767229096855130_223728034_n 13492996_1767229103521796_384430856_n Screen Captures17 Screen Captures18 Screen Captures19

Thấy Dư Hoài có nhiều biểu hiện lơ đãng, chán nản, mẹ cậu vô cùng thất vọng, sau khi cố tìm hiểu từ con trai mà không được, bà lén xem điện thoại và phát hiện mối quan hệ thân thiết của Dư Hoài và Cảnh Cảnh. Cho rằng chính Cảnh Cảnh là nguyên nhân khiến cho việc học tập của Dư Hoài sa sút, bà còn tìm gặp Cảnh Cảnh để khẩn khoản xin cô “đừng làm phiền con trai bà”.

Screen Captures20 Screen Captures21

Đến nửa sau của phim, những sắc màu tươi sáng hơn dần thay thế cho nỗi buồn u ám, nhờ vào sự động viên của Chu Mạt, cùng với nỗ lực hàn gắn của Cảnh Cảnh, Dư Hoài đã có thêm động lực để phấn chấn ôn tập, nỗ lực tiến tới cánh cửa của kỳ thi Đại học.

Screen Captures23

Hai người bạn Dư Hoài, Cảnh Cảnh lại gần gũi nhau hơn thế nữa. Họ cùng nhau ôn tập, giúp đỡ nhau truy bài, Cảnh Cảnh nhờ vậy mà tiến bộ hẳn.

Đầy hy vọng vào tương lai, 4 người bạn Dư Hoài, Cảnh Cảnh, Giản Đơn, Chu Mạt cùng nhau nắm chặt tay bước vào những ngày cuối cùng của thủa học trò. Có thể nói cảnh phim thầy giáo Trương Bình đứng trước lớp nói những lời cuối cùng là cảnh phim xúc động nhất phim, khi mà thầy Trương Bình liên tục dặn dò học trò từng điều nhỏ nhặt về việc thi cử, dù vẫn cố tươi cười nhưng nước mắt tuôn rơi, khiến cả lớp không thể ngừng khóc. 

Screen Captures24

Ngày cuối cùng trước kỳ thi Đại học, Dư Hoài và Cảnh Cảnh cùng nhau ra đồi ngắm hoàng hôn, và cùng xăm chữ lên tay nhau, ngoắc tay hứa nhất định sẽ gặp nhau sau khi thi.

13487343_1767229093521797_1402361754_n

Screen Captures16

Tuy vậy, vào ngày cuối cùng của lớp học, Cảnh Cảnh không thể liên lạc với Dư Hoài nữa…

Vậy là tập 22 đã kết thúc với ngày cuối cùng của tuổi học sinh, chính là “Điều tuyệt vời nhất” của những người bạn đáng yêu của bộ phim. Những diễn biến cuối cùng của phim sẽ được tiếp tục vào thứ sáu thứ bảy tuần sau.

Mọi thông tin mới nhất của phim các bạn hãy theo dõi trên SaoStar mỗi ngày.

Chia sẻ

Bài viết

Hoàng Hương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất