Phim Ảnh

Tại sao series 007 lại nhàm chán so với các phim điệp viên khác?

Chia sẻ

So với những phim điệp viên ra mắt trong năm, “Spectre” bỗng dưng quá vô vị. Dường như, chàng điệp viên 007 đang luẩn quẩn trong mê cung không lối thoát.

Kể từ lần đầu ra mắt vào năm 1962 với Dr. No, thương hiệu phim về điệp viên 007 chưa bao giờ ngưng gây sốt. Sở hữu tuổi đời hơn năm thập kỷ, James Bond không tránh khỏi hậu quả tất yếu của sự nhàm chán và thoái trào. Phần Bond thứ 24 mang tên Spectre vừa mới ra mắt cách đây không lâu chỉ nhận được 60 điểm từ metacritic và 7,3 điểm trên IMDb cùng những đánh giá tiêu cực của các trang báo uy tín. Spectre là tập hợp những điều cũ kỹ với phần kịch bản không có gì mới: James Bond già nua, kẻ ác hành động ngây ngô, Bond Girls thiếu cá tính.

1

Bom tấn 300 triệu của đạo diễn Sam Mendes vô tình cho thấy thành công trong quá khứ của GoldenEye (1995) và Casino Royale (2006) là một đẳng cấp rất xa. Hãy điểm qua những điều khiến Spectre cũng như nhiều phần Bond kém hấp dẫn hơn các phim về điệp viên khác.

Nội dung

Không chỉ riêng gì loạt Bond, những phim điệp viên đều có nội dung dễ đoán. Thông thường, phe phản diện là thế lực đe dọa đến tồn vong của thế giới, quốc gia hay tổ chức mà điệp viên đó hoạt động. Người hùng của chúng ta hiển nhiên giữ trọng trách tiêu diệt nhóm đối lập. Cuối cùng, chàng luôn là người chiến thắng, còn kẻ ác phải bị trừng phạt thích đáng.

2

Đa số các phim điệp viên đều có nội dung dễ đoán. Nhưng so với những tác phẩm cùng đề tài ra mắt trong năm, Spectre lại quá vô vị và không có điểm nhấn.

Phim Bond nói chung và Spectre nói riêng không xa rời mô-tuýp đó. Bom tấn của đạo diễn Sam Mendes theo chân 007 đối đầu với kẻ ác Oberhauser, ông trùm của tổ chức Spectre, người xuất hiện ngay từ phần phim From Russia with Love (1963). Tuy nhiên, càng về sau diễn biến của tác phẩm lại càng nhạt nhòa, xuyên suốt phim là đầy rẫy những tình huống thiếu hợp lý. Cuộc chiến ban đầu có vẻ hứa hẹn lại trở thành những lần vờn nhau không có hồi kết giữa Oberhauser và 007.

James Bond

Trên màn ảnh, James Bond luôn là hình mẫu về gã trai hoàn hảo, là tổng hòa của những điều quyến rũ: lịch lãm, mạnh mẽ, giỏi giang, giàu có, sở hữu nhiều món đồ chơi thú vị và luôn thu hút người đẹp vây quanh. Chàng điệp viên được lý tưởng hóa hết cỡ, đây là điều dễ hiểu khi anh sở hữu lực lượng hâm mộ trải khắp toàn cầu.

3

Trong 53 năm qua, điệp viên 007 đã có nhiều biến đổi. James Bond của Sean Connery lạnh lùng nhưng hài hước, Pierce Brosnan mang đến vẻ hào hoa và lãng tử, còn Daniel Craig thể hiện 007 gai góc, u ám mà đa cảm.

Hơn năm thập kỷ, điệp viên James Bond đã có nhiều biến đổi. Mỗi nam tài tử đều cố gắng hóa thân thành một 007 riêng biệt và đặc trưng. Dù vậy, phần Bond thứ 24 lại khiến chúng ta ngao ngán hơn bao giờ hết. Như những lần khác, James Bond của Spectre cao ngạo, ưa chuộng phong cách “chuyện đến đâu, lo đến đó” , hành động cảm tính, không có kế hoạch, dễ dãi trên giường và rồi chỉ biết chờ đợi sự giúp đỡ của các Bond Girls.

Ác nhân

Kẻ ác trong loạt Bond mắc phải căn bệnh “nan y” gây ức chế. Khi bắt được 007, thay vì giết nhanh diệt gọn, những ác nhân thường trói, bắt nhốt và rồi tra tấn anh. Vẫn chưa dừng lại ở đó, họ còn bắt đầu huyên thuyên và kể cho James Bond nghe về những dự định tương lai của mình. Và cứ như thế, 007 sẽ tự mình thoát ra hoặc Bond Girl từ đâu đó xuất hiện để cứu chàng điệp viên.

4

Trong các phim Bond, kẻ ác và 007 thường xuyên “trò chuyện” cùng nhau. Nếu ác nhân dứt khoát hơn, James Bond chẳng thể sống thọ đến 53 tuổi trên màn ảnh.

Để nâng đẳng cấp của phe phản diện, Spectre không ngần ngại mời tài từ người Úc Christoph Waltz vào vai trùm cuối Oberhauser, tức Ernst Stavro Blofeld. Oberhauser là cấp trên của các ác nhân từ những phần phim trước. Mọi người đều nghĩ mức độ nguy hiểm của gã phải bằng những kẻ ác khác cộng lại. Tuy nhiên, nhân vật của nam diễn viên từng hai lần đoạt giải Oscar lại hành động rất ngớ ngẩn. Thủ lĩnh của tổ chức Spectre thu hút khán giả bằng màn xuất hiện ấn tượng ở Rome. Tiếp theo, gã còn hùng hồn tuyên bố bản thân là tác giả của mọi nỗi đau mà Bond gánh chịu. Nhưng càng về sau, Oberhauser cứ mãi huyên thuyên những câu thoại có vẻ nguy hiểm mà thực chất là rất ngây ngô.

5

Oberhauser là sếp sòng, nhưng việc gì gã cũng phải tự thân thực hiện. Có vẻ như tổ chức Spectre chỉ có mỗi người anh nuôi trong quá khứ của Bond và tay sai của hắn, Hinx.

Bond Girl

Bond không còn hấp dẫn nếu thiếu vắng các Bond Girls. Trong mỗi nhiệm vụ, 007 luôn sát cánh cùng những bóng hồng xinh đẹp. Dẫu vậy, không ít cô gái xuất hiện trong đời James Bond và biến mất không để lại dấu tích. Có vẻ như, trung tâm của phim Bond phải luôn là Bond, đất diễn không thể san sẻ cho bất kỳ ai khác. Nếu nhìn sang Mission: Impossible, loạt phim xoay quanh điệp viên Ethan Hunt chưa bao giờ khắc họa nhân vật nữ như những cô gái dễ dãi, suốt ngày lẽo đẽo bên cạnh các chàng trai.

6

Honey Ryder, Pussy Glore và Vesper Lynd là những Bond Girls xuất sắc. Trớ trêu thay, sau Vesper Lynd của Casino Royale (2006), “bóng hồng” gây ấn tượng với khán giả lại là bà M trong phần Bond thứ 23 có tên Skyfall (2012).

Spectre sở hữu lực lượng mỹ nhân hùng hậu: Léa Seydoux, Monica Bellucci, Naomie Harris và Stephanie Sigman. Tuy nhiên, không ai trong số họ để lại nhiều ấn tượng. “Biểu tượng tình ái” Monica Bellucci sắm vai Lucia, vợ của tay xã hội đen vừa mất, người nhanh như chớp ngã vào vòng tay 007 và khai hết mọi bí mật cho chàng điệp viên. Với tên tuổi sẵn có, ít ai ngờ vai diễn của minh tinh Ý lại tầm thường đến thế. Còn Léa Seydoux, người đẹp Pháp hóa thân thành tiến sĩ Madeleine Swann, nhân vật ban đầu được miêu tả là rất thông minh. Nhưng cuối cùng, cô cũng như nhiều Bond Girl khác, đến rồi đi như giấc mộng đẹp thoáng qua trong tâm trí khán giả.

7

Ngoại trừ màn bắn súng trên tàu lửa, Madeleine Swann của Léa Seydoux không để lại nhiều ấn tượng. Điểm khiến người xem nhớ nhất ở Madeleine là mỗi cảnh phim cô đều vận trang phục mới.

Trước đây, Bond phải cạnh tranh cùng hai thương hiệu điệp viên khác là Mission: Impossible và Bourne. Năm 2015, số lượng địch thủ của 007 tăng thêm gấp bội với The Man from U.N.C.L.E và Kingsman. Ra mắt vào dịp cuối năm, so với những tác phẩm cùng đề tài, Spectre tỏ ra yếu thế hơn về khoản tạo cảm giác hứng thú cho người xem.

Trong khi Kingsman: The Secret Service, Spy cùng The Man from U.N.C.L.E thiên về hài hước, Bridge of Spies nghiêm túc và Mission: Impossible - Rogue Nation phối hợp nhịp nhàng hai yếu tố trên thì Spectre tỏ ra lạc quẻ khi hai yếu tố này không được dung hòa hợp lý. Không muốn mất dần vị thế, phần Bond tiếp theo nên trau chuốt kỹ lưỡng hơn nội dung, các tuyến nhân vật chính diện lẫn phản diện. Hiện nay, khán giả có quá nhiều lựa chọn, phần phim chỉ đảm bảo những cảnh hành động mãn nhãn, thời trang đẹp đẽ và vài tình huống hài hước nhỏ nhặt không thể khiến người xem hài lòng.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất