Phim Ảnh

Phim của Triệu Lệ Dĩnh được các nền tảng lớn tranh nhau săn đón

Lục Sa
Chia sẻ

Triệu Lệ Dĩnh chính thức trở lại với Dữ Phượng Hành, được nhiều nền tảng phát sóng săn đón.

Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân đóng chính sẽ lên sóng đa nền tảng kể từ ngày 18/3. Không chỉ chiếu đài Hồ Nam vào khung giờ vàng (20h hàng ngày), Dữ Phượng Hành còn lên sóng trên Tencent Video, Mango TV, WeTV quốc tế, nền tảng phát sóng tại Bắc Mỹ.

Phim của Triệu Lệ Dĩnh được các nền tảng lớn tranh nhau săn đón Ảnh 1
Dữ Phượng Hành chính thức công bố lịch phát sóng.

Đáng chú ý, đã rất lâu rồi đài Hồ Nam mới có một tác phẩm tiên hiệp cổ trang lên sóng vào khung giờ vàng. Lần cuối một bộ phim tiên hiệp được chiếu khung giờ vàng đài Hồ Nam là Cổ Kiếm Kỳ Đàm (2014). Hoa Thiên Cốt (2015) đại bạo năm nào cũng chỉ chiếu khung giờ khuya. 

Cả Tencent Video và Mango TV đều rất tích cực đăng bài về Dữ Phượng Hành, đưa ra các quyền lợi, tư liệu độc quyền khác nhau liên quan tới phim để giành sự chú ý của khán giả. Trang Weibo của Tencent đổi ảnh bìa thành poster Dữ Phượng Hành, Mango TV cũng không chịu kém cạnh khi để banner của phim lên trang chủ.

Không chỉ có vậy, dù không chiếu Dữ Phượng Hành nhưng Youku cũng “góp vui” khi tranh thủ khoe list phim Triệu Lệ Dĩnh có trên nền tảng này. Trong đó, đặc biệt phải kể tới Minh Lan Truyện, “bảo hiểm dưỡng già” được xem đi xem lại mỗi năm của Triệu Lệ Dĩnh.

Trước đó, phía iQIYI tạo một mục riêng mang tên "Triệu Lệ Dĩnh" trên app. Khi khán giả truy cập vào mục Phim truyền hình trên iQIYI sẽ thấy một mục riêng là Triệu Lệ Dĩnh. Ấn vào sẽ ra danh sách tuyển tập phim truyền hình của Triệu Lệ Dĩnh, cùng lời giới thiệu: "Máy tạo phim bạo không phải nói suông".

Có thể thấy, các tác phẩm của Triệu Lệ Dĩnh rất được lòng các nền tảng phát sóng tại xứ Trung. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là một chiêu trò marketing mà thôi. Dữ Phượng Hành có thể thành công hay không vẫn là một dấu hỏi lớn.

Phim của Triệu Lệ Dĩnh được các nền tảng lớn tranh nhau săn đón Ảnh 3
Ngày 14/3 tới Dữ Phượng Hành sẽ có họp báo ra mắt phim.

Sau khi phát hành trailer, bộ phim nhận về những ý kiến trái chiều. Dù kỹ xảo đẹp, hoành tráng nhưng nhiều người cho rằng Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân không còn phù hợp với phim cổ trang ngôn tình vì tuổi tác của họ. 

Bên cạnh đó, fan nguyên tác cũng không quá hài lòng vì Lâm Canh Tân không có được khí chất thần tiên, phiêu dật của Hành Chỉ Thần quân còn Triệu Lệ Dĩnh kém một chút oai phong, uy vũ của Bích Thương Vương Thẩm Ly.

Chia sẻ

Bài viết

Lục Sa

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất