Phim Ảnh

'Người phiên dịch' - chẳng thiếu những tình tiết 'cẩu huyết' và 'chiêu trò'

Chia sẻ

Chỉ sau hai tuần ngắn ngủi lên sóng truyền hình, đã có đến hơn 10 tình tiết "cẩu huyết" và "chiêu trò” xuất hiện trong siêu phẩm truyền hình "Người phiên dịch". Liệu những điều đó có giúp bộ phim thu hút được đông đảo lượng người xem hơn không?

Sinh viên trường đại học danh giá nổi tiếng thế giới

Kiều Phi (Dương Mịch) là sinh viên năm hai trường đại học ngoại ngữ Thượng Hải được đến trường đại học Zurich - đại học lớn nhất Thụy Sĩ làm sinh viên trao đổi. Có điều trường đại học Zurich tuy có khoa ngoại ngữ nhưng nổi tiếng trên thế giới về các lĩnh vực như phần tử sinh vật học, khoa học thần kinh, nhân loại học…

Trường đại học Zurich rất nổi tiếng về ban khoa học tự nhiên. Trường đã đào tạo ra Albert Einstein và 11 người khác đạt giải Nobel.

Trường đại học Zurich rất nổi tiếng về ban khoa học tự nhiên. Trường đã đào tạo ra Albert Einstein và 11 người khác đạt giải Nobel.

Danh sách 12 người đạt giải Nobel, phần lớn đạt giải Vật lí, Hóa học và Y học.

Danh sách 12 người đạt giải Nobel, phần lớn đạt giải Vật lí, Hóa học và Y học.

Vậy mà Kiều Phi lại đến trường Zurich học ngoại ngữ, như vậy thật sự có chút lãng phí!

Nữ chính luôn giỏi giang và cá tính nhưng nhà nghèo

Kiều Phi (Dương Mịch) xinh đẹp, thông minh, tính cách quật cường và có chút bướng bỉnh cộng thêm thành tích học tập xuất sắc. Kiều Phi mọi mặt đều vô cùng hoàn hảo nhưng lại nhà nghèo, thậm chí còn không có đủ tiền làm phẫu thuật cho mẹ. Vì vậy cô phải đến làm nhân viên phục vụ ở một quán rượu hạng vip.

quảnuou

Ngay trong tập một, Kiều Phi đã bộc lộ chất “ngông” của mình.

Ngay trong tập một, Kiều Phi đã bộc lộ chất “ngông” của mình.

Nam chính chuẩn soái ca

Hoàng Hiên chính là đại gia mà bọn họ nói, mua một lần những sáu bình rượu. Thật ra Trình Gia Dương (Hoàng Hiên đóng) thuộc nhóm “con ông cháu cha”, có bố làm ở Bộ Ngoại Giao còn mẹ là người nổi tiếng trong giới kinh doanh.Tuy vậy, Trình Gia Dương không phải công tử đào hoa chỉ biết tiêu tiền như nước mà thật sự là một thiên tài phiên dịch có tiếng.

Vì là ánh hào quang của phim nên nữ chính Kiều Phi ngay cả khi đi nghe một buổi toạ đàm tiếng Pháp cũng có thể gặp nam chính Trình Gia Dương.

824654951882171410

262418175889075387

Tuy nhiên không ít người lại cười khẩy vì cuộc trò chuyện trên: Phải rồi, nam chính luôn phải đạt tiêu chuẩn “giàu, giỏi, đẹp trai” mà. Thật không khác gì với tiểu thuyết ngôn tình! Còn nữa, thời đại nào rồi còn tự sướng khen nam chính đẹp trai kiểu này chứ?

Cặp đôi oan gia

Nam nữ chính trong phim lúc đầu luôn là “cặp đôi oan gia”. Vì vậy, họ đi đâu làm gì cũng đều gặp nhau.

Trong phim, khi phỏng vấn để vào làm việc tại Viên phiên dịch cao cấp, Hoàng Hiên còn cố tình hỏi Dương Mịch vì sao lúc làm sinh viên trao đổi ở Thuỵ Sĩ lại bị tước hết học bổng rồi về nước?

Trình ác ma biết rõ còn cố tình hỏi…

Trình ác ma biết rõ còn cố tình hỏi…

Nhưng Kiều Phi ngây thơ vẫn thật thà kể khổ…

Nhưng Kiều Phi ngây thơ vẫn thật thà kể khổ…

Sau đó Đại Mịch Mịch cuối cùng cũng nhận ra người trước mặt mình chính là người đàn ông xấu xa hại mình mất hết học bổng năm đó...

Sau đó Đại Mịch Mịch cuối cùng cũng nhận ra người trước mặt mình chính là người đàn ông xấu xa hại mình mất hết học bổng năm đó…

Từ đó trở đi, trong Viện phiên dịch cao cấp, ngày nào Dương Mịch và Hoàng Hiên cũng đối đầu gay gắt. Cả hai đều không muốn làm việc cùng “kẻ thù không đội trời chung” với mình.

Hay trong lần thứ hai, Dương Mịch gặp lại Hoàng Hiên tại quán rượu cô làm viêc, “cặp đôi oan gia” cũng không mấy vui vẻ. Đồng nghiệp của Dương Mịch vô tình làm đổ rượu lên người Hoàng Hiên, sau đó anh liền đổ rượu nho đỏ và rượu nho trắng lên người cô.

Nhưng việc nàycó liên quan gì đến Đại Mịch Mịch chứ?Đâu phải Mịch Mịch làm đổ rượu vào người Hoàng Hiên. Không nên đổ rượu vào cô ấy chứ…

Nhưng việc nàycó liên quan gì đến Đại Mịch Mịch chứ?Đâu phải Mịch Mịch làm đổ rượu vào người Hoàng Hiên. Không nên đổ rượu vào cô ấy chứ…

Sau đó Dương Mịch phải đưa Hoàng Hiên về nhà, do hiểu lầm mà hai người lại cãi nhau, cuối cùng còn gọi cả cảnh sát tới.

366186825030614641

163615013764831027

Cảnh sát xuất hiện trong chớp mắt

cs

Không có dọa nhau đâu. Cảnh sát đến thật rồi nè

Không có dọa nhau đâu. Cảnh sát đến thật rồi nè.

Một fan trên weibo còn đùa rằng: “Ảo trung chảo luônBình thường chú cảnh sát sẽ xuất hiện trong chớp mắt như Do Min Joon trong Vì sao đưa anh tới như vậy sao? Thấy cãi nhau trên đường phố chú cảnh sát sẽ rảnh rỗi đến giải quyết ngay?”. Xem ra, chiêu “cảnh sát rảnh rỗi sinh nông nổi” này cũng hơi cũ rồi.

Sau đó, vì cả hai đều không có giấy tờ để chứng minh thân phận nên phải cùng nhau vào đồn cảnh sát, lấy lời khai làm rõ sự việc. Thật ra, đằng sau họ là nhà hàng, việc chứng minh thân phận của Dương Mịch không hề khó. Cảnh sát chỉ cần tra trong danh sách nhân viên của nhà hàng sẽ thấy chứng minh nhân dân. Hoặc cũng có thể tìm thấy thẻ sinh viên vì sau khi tan làm, cô sẽ trở về trường mà không có thẻ sinh viên thì không vào được trường.

Nhưng hai người sau khi vào cục cảnh sát đều tìm được người chứng minh thân phận cho mình, vừa hay tạo cơ hội cho nam thứ Cao Gia Minh (Cao Vỹ Quang đóng) và nữ thứ Ngô Gia Di (Lý Khê Nhuế đóng) tình cờ gặp nhau.

di

Ngô Gia Di vì đi nhanh mà gặp “tình huống khó đỡ”

Cũng gặp được soái ca

Cũng gặp được soái ca

Hoá ra, vốn dĩ tình tiết “đến đồn cảnh sát” của “cặp đôi oan gia Gia Phi” chỉ là lí do để nam thứ và nữ thứ xuất hiện?

“Tình tay ba” hay “tình tay năm”

Cao Gia Minh là anh trai của Trình Gia Dương nhưng anh được bố của Trình Gia Dương nhận nuôi. Dù không có quan hệ huyết thống nhưng họ vẫn là anh em. Trong phim, Văn Hiểu Hoa (Châu Kỳ Kỳ đóng) là nữ thần đẳng cấp của Viện phiên dịch cao cấp. Hiểu Hoa trước giờ vẫn một lòng một dạ yêu Cao Gia Minh nhưng anh không yêu cô còn Trình Gia Dương lại yêu đơn phương Hiểu Hoa.

Cao Gia Minh cũng nhận ra Trình Gia Dương thích Văn Hiểu Hoa

Cao Gia Minh cũng nhận ra Trình Gia Dương thích Văn Hiểu Hoa

Nhưng Hiểu Hoa luôn giữ khoảng cách với Gia Dương

Nhưng Hiểu Hoa luôn giữ khoảng cách với Gia Dương

Chẳng lẽ đây lại là quan hệ “tình tay ba” theo mô típ quen thuộc trong phim ngôn tình?

Trong phim, Cao Gia Minh (Cao Vỹ Quang) thật sự không thích Hiểu Hoa (Châu Kỳ Kỳ) một chút nào. Đến bạn gái về nước lúc nào cũng không biết, cho dù biết cũng giả vờ như không biết!

62450424886900670

Cãi nhau xong cũng chẳng mấy bận tâm

Cãi nhau xong cũng chẳng mấy bận tâm

Rồi lập tức gọi điện hẹn ăn tối với cô gái khác

Rồi lập tức gọi điện hẹn ăn tối với cô gái khác

891405949529576514

Lần thứ hai gặp lại cả hai đều rất vui vẻ

Lần thứ hai gặp lại cả hai đều rất vui vẻ

Đang thoải mái bên “người đẹp” thì Hiểu Hoa lại chủ động gọi điện tới xin lỗi…

Đang thoải mái bên “người đẹp” thì Hiểu Hoa lại chủ động gọi điện tới xin lỗi…

Hiểu Hoa lại buồn đến mức thất thần. Dù trong lòng Hiểu Hoa biết rõ Gia Minh không yêu mình nhưng cô không có cách nào ngừng yêu anh. Phải chăng con gái khi gặp người mình thích đều ngốc nghếch “phấn đấu quên mình” như vậy?

Cô chỉ biết tâm sự cùng Gia Dương

Cô chỉ biết tâm sự cùng Gia Dương

Nhưng “kịch hay” vẫn chưa kết thúc khi Gia Di gọi điện cho cô bạn thân Kiều Phi đến…

quang

phi

Cả 2 đều sững sờ khi nhìn thấy nhau. Có ẩn tình gì trong đây?

quangphi

Hóa ra, Kiều Phi lại chính là người yêu cũ của Gia Minh.Hơn nữa, bọn họ đã từng rất yêu nhau.

Hóa ra, Kiều Phi lại chính là người yêu cũ của Gia Minh. Hơn nữa, bọn họ đã từng rất yêu nhau.

Như vậy, đây không phải “tình tay ba” thông thường mà là “tình tay năm” hay một mối quan hệ còn phức tạp hơn thế? Nhiều khán giả theo dõi bộ phim cũng phải thốt lên lời than thở về sự phức tạp trong quan hệ của các nhân vật.

tình tay năm Gia đình ngăn cấm

Xem ra Cao Gia Minh không phải là “soái ca tốt bụng” vì chính anh thừa nhận anh đến với Hiểu Hoa chỉ vì tiền. Thậm chí, Gia Minh còn dám ăn nói không lễ phép với bố của Hiểu Hoa.

Trực tiếp “đá xoáy” bố của Hiểu Hoa

Trực tiếp “đá xoáy” bố của Hiểu Hoa

Nhưng ông cũng không “kém miếng”

Nhưng ông cũng không “kém miếng”

Nhưng ông cũng không “kém miếng”

Nhưng ông cũng không “kém miếng”

Bố của Hiểu Hoa vô cùng ghét Cao Gia Minh, hơn nữa ông cho rằng hai gia đình không môn đăng hộ đối nên đã nhiều lần ông phân tích cho con gái hiểu và ngăn cấm việc yêu Gia Minh…

498927612099553574

791355183573013045

116292721448160261

Tuy nhiều lần bị Cao Gia Minh “đá” nhưng Hiểu Hoa vẫn luôn kiên trì, toàn tâm toàn ý với anh, bất chấp sự ngăn cản của bố. Cho nên cũng có thể coi đây là một tình tiết “cẩu huyết”.

22005321426962102 419412699643192594

Chịu ủy khuất vì gia đình

Tuy Hiểu Hoa luôn nặng lòng với Gia Minh nhưng vì công ty của gia đình gặp vấn đề trong việc vòng quay vốn nên không thể không quan hệ thân thiết với Chu Nam - người có thể giúp đỡ gia đình cô.

Bố của Hiểu Hoa rất muốn gán ghép con gái yêu với Chu Nam

Bố của Hiểu Hoa rất muốn gán ghép con gái yêu với Chu Nam

Đương nhiên Chu Nam ngay từ lần đầu gặp mặt đã thích Văn Hiểu Hoa. 

Lần đầu gặp đã không thể rời mắt khỏi "mỹ nữ”

Lần đầu gặp đã không thể rời mắt khỏi “mỹ nữ”

namhoa Tiểu thư nhà giàu vì vấn đề tài chính của gia đình mà chịu ủy khuất lại là một tình tiết “cẩu huyết” của những gia đình quyền thế.

Sự cố “giường chiếu”

Có lẽ đây là tình tiết đáng mong đợi nhất và cũng vô cùng quen thuộc. Không để khán giả phải chờ lâu, ngay tập 5 đã xuất hiện sự cố “giường chiếu” của cặp đôi oan gia Gia Phi. Sau khi Trình ác ma uống rượu say Kiều Phi liền định đưa anh về nhà nhưng không biết địa chỉ, trong ví lại không có tiền nên cô đã đưa anh về nhà.

Trình ác ma lăn từ trên giường xuống đất, say giấc bên "mỹ nhân"

Trình ác ma lăn từ trên giường xuống đất, say giấc bên “mỹ nhân”

…Và rồi một cú điện thoại đã đánh thức cả hai

…Và rồi một cú điện thoại đã đánh thức cả hai

Sự cố “giường chiếu” luôn được đánh giá là “chất xúc tác” quan trọng trong chuyện tình cảm. Có thể coi đây là một tình tiết ” hợp mốt” đang được các biện kịch và tác giả tận dụng triệt để trong tiểu thuyết hay các dự án điện ảnh chuyển thể từ ngôn tình.

Bệnh nan y

Bệnh nan y giờ đây không chỉ có trong phim Hàn mà còn xuất hiện trong phim truyền hình nước nhà với tần số dày đặc, được xem là tình tiết “không thể thiếu”.

benh

 Đến bao giờ phim truyền hình mới không còn tình tiết “cẩu huyết” thương tâm mang tên “bệnh nan y”?

Đến bao giờ phim truyền hình mới không còn tình tiết “cẩu huyết” thương tâm mang tên “bệnh nan y”?

Chiêu “Dương Mật”

Không rõ đây là “chiêu mới” hay “chiêu cũ” nhưng nó thật sự khiến mọi người có chút bối rối.

Ngay cả Trình chủ nhiệm cũng không ngoại lệ.

Ngay cả chủ nhiệm Trình cũng không ngoại lệ.

Có điều fan của diễn viên trong phim sẽ rất thích điều này phải không nào? Bởi trong phim giải thích rõ: Dương Mật chính là tên fan ruột của Trình Gia Dương.

Tuy nhiên trước đó, cô gái tự xưng là Dương Mật vì tìm hiểu sai một thông tin về Trình chủ nhiệm mà lập tức bị “khai trừ” dù chưa được phỏng vấn. Chưa phỏng vấn không phải nghĩa là không được tuyển dụng sao? Cần gì phải dùng từ “khai trừ”?

“Chiêu này là có ý gì?” Nhiều cư dân mạng đều lên tiếng thắc mắc.

“Chiêu này là có ý gì?” Nhiều cư dân mạng đều lên tiếng thắc mắc.

Như vậy, chỉ sau 2 tuần ngắn ngủi phát sóng, đã có đến hơn 10 tình tiết “cẩu huyết” và “chiêu trò” xuất hiện trong siêu phẩm truyền hình Người phiên dịch “thân yêu”. Sau này sẽ còn bao nhiêu tình tiết như vậy nữa?

Thật ra trong phim truyền hình không phải không thể có tình tiết “cẩu huyết” và “chiêu trò”. Những đối với những thứ này, nhiều người sẽ rất thích nhưng cũng có người không hứng thú. Còn bạn? Bạn thích thể loại phim này chứ?

Cộng đồng mạng đã ưu ái gọi bộ phim là Người phiên dịch “thân yêu” (darling) vì vậy chúng ta cũng thật lòng yêu thương bộ phim như yêu darling của mình nhé!

Chia sẻ
Tin mới nhất