Công Nghệ

Tại sao tài khoản giả mạo Mark Zuckerberg lại có tích xanh?

Hoàng Long
Chia sẻ

Tích xanh là dấu xác nhận của nền tảng dành cho các tài khoản cá nhân hoặc fanpage chính chủ. Nhưng đó không phải là trường hợp của Mark Zuckerberg.

Tối 5/3, hàng loạt trang mạng xã hội của công ty công nghệ Mỹ Meta, bao gồm Facebook, Instagram và Threads bất ngờ gặp lỗi, không thể truy cập. Nhiều người đã tìm đến các nền tảng mạng xã hội khác để thông báo về lỗi này.

Hashtag #facebookdown và #instagramdown nhanh chóng trở thành keyword nổi bật trên nền tảng mạng xã hội X (Twitter). Thậm chí, những đoạn tweet liên quan đến việc Facebook gặp lỗi từ một tài khoản có tên Mark Zuckerberg cùng tích xanh cũng được lan truyền trên mạng xã hội này.

Tại sao tài khoản giả mạo Mark Zuckerberg lại có tích xanh? Ảnh 1
Tại sao tài khoản giả mạo Mark Zuckerberg lại có tích xanh? Ảnh 2
Các bài đăng liên quan đến việc Facebook gặp lỗi xuất hiện của tài khoản giả mạo Mark Zuckerberg trên X.

"Thư giãn đi và vấn đề sẽ được giải quyết trong vài phút tới", "Bạn nên dành thêm thời gian của mình cho người thân thay vì quan tâm đến việc Facebook gặp sự cố", tài khoản này viết. Thậm chí tài khoản này còn ngang nhiên "cà khịa" Elon Musk, chủ sở hữu nền tảng X khi cho rằng nhờ vào việc Facebook gặp sự cố, nền tảng này mới có được lượng người truy cập cao. Tuy nhiên, đây chỉ là tài khoản giả mạo Mark Zuckerberg. Vậy tại sao lại có hiện tượng Tôn Hành Giả - Giả Hành Tôn thế này?

Nguyên nhân là từ tháng 11/2022, Elon Musk cho phép người dùng chi tiền đăng ký dịch vụ Twitter Blue để sở hữu tích xanh và được ưu tiên hiển thị trên nền tảng.

Đồng thời, người sử dụng dịch vụ này ít phải xem quảng cáo hơn, có thể viết tweet lên đến 4.000 ký tự, chỉnh sửa, hoàn tác bài đăng... Mạng xã hội X cũng loại bỏ nhiều biện pháp kiểm duyệt nội dung, vốn dùng để sàng lọc những tài khoản mạo danh và truyền bá thông tin sai lệch.

Tại Mỹ, mức phí cho tích xanh của X khởi điểm từ 8 USD/tháng hoặc 84 USD/năm. Mức giá này tại Việt Nam lần lượt là 259.000 đồng/tháng và 2,7 triệu đồng/năm.

Các tích xanh được cấp miễn phí cho những tài khoản được xác minh trước đó, như những người nổi tiếng, chính trị gia hay người có sức ảnh hưởng cũng được nền tảng này loại bỏ. Nếu muốn có lại tích xanh, những tài khoản này vẫn phải đăng ký dịch vụ Twitter Blue như bao người.

Lợi dụng sự thay đổi này, nhiều người đã nhanh chóng mua tích xanh và đổi tên thành người nổi tiếng, đăng tin thất thiệt và làm hỗn loạn mạng xã hội, như trường hợp của Mark Zuckerberg. Thực tế, ông chủ Facebook không thường xuyên sử dụng X. Bài đăng gần nhất của ông là vào tháng 7/2023, trong khi bài viết trước đó được đăng tải từ năm 2012.

Tại sao tài khoản giả mạo Mark Zuckerberg lại có tích xanh? Ảnh 3
Tài khoản thật của Mark Zuckerberg.

Ông chủ Meta cũng cung cấp dịch vụ đăng ký tích xanh trên nền tảng Facebook và Instagram với tên gọi Meta Verified, giá 11,99 USD/tháng. Tuy nhiên, để được cấp tích xanh, người dùng cần cung cấp các giấy tờ định danh như hộ chiếu, căn cước công dân, bằng lái xe...

Chia sẻ

Bài viết

Hoàng Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất