Vi vu với những 'soái ca' Hàn Quốc chở xích lô

Theo Zing
Chia sẻ

Trên đường phố Seoul thường xuất hiện một nhóm thanh niên đạp xích lô có mui chở du khách tham quan. Đây là một dịch vụ ít người biết, nhưng xuất hiện ở xứ Hàn đã 4 năm.

Du khách ngồi xích lô Artee trong khung cảnh mùa thu lá vàng trên đường phố Seoul (Hàn Quốc) tháng 11.

Du khách ngồi xích lô Artee trong khung cảnh mùa thu lá vàng trên đường phố Seoul (Hàn Quốc) tháng 11.

Đây là một hình thức mới phục vụ du lịch do một công ty tư nhân thành lập từ tháng 7/2012. Đơn vị này có khoảng 40 nam nhân viên, có thể phục vụ cả một đoàn khách gần 100 người cùng lúc.

Đây là một hình thức mới phục vụ du lịch do một công ty tư nhân thành lập từ tháng 7/2012. Đơn vị này có khoảng 40 nam nhân viên, có thể phục vụ cả một đoàn khách gần 100 người cùng lúc.

Khu vực hoạt động chủ yếu của Artee là phố cổ Bukchon, Insadong, Samcheondong… và tới đây sẽ mở rộng cung đường nữa.

Khu vực hoạt động chủ yếu của Artee là phố cổ Bukchon, Insadong, Samcheondong… và tới đây sẽ mở rộng cung đường nữa.

Chi phí cho một chuyến du ngoạn bằng xích lô như thế này khoảng 100.000 won một xe cho 2 người, trong 2 giờ đồng hồ (khoảng 2 triệu đồng). Nếu khách thuê 30 phút, giá là 10.000 won (200.000 đồng).

Chi phí cho một chuyến du ngoạn bằng xích lô như thế này khoảng 100.000 won một xe cho 2 người, trong 2 giờ đồng hồ (khoảng 2 triệu đồng). Nếu khách thuê 30 phút, giá là 10.000 won (200.000 đồng).

Khi đi dạo, du khách được các chàng trai đạp xe giới thiệu về lịch sử, văn hóa xứ kim chi. Tuy nhiên, số người nói giỏi tiếng Anh không nhiều. Vì lý do đó, khi bước lên xe, khách sẽ được hỏi về khả năng nói tiếng Anh để sắp xếp cho ngồi với lái xe phù hợp.

Khi đi dạo, du khách được các chàng trai đạp xe giới thiệu về lịch sử, văn hóa xứ kim chi. Tuy nhiên, số người nói giỏi tiếng Anh không nhiều. Vì lý do đó, khi bước lên xe, khách sẽ được hỏi về khả năng nói tiếng Anh để sắp xếp cho ngồi với lái xe phù hợp.

Người quản lý công ty xích lô này mới 30 tuổi (trong ảnh). Anh từng du học tại Boston (Mỹ) và được nêu danh là gương mặt trẻ dám nghĩ dám làm trong chương trình của đài KBS (Hàn Quốc) cách đây 2 năm.

Người quản lý công ty xích lô này mới 30 tuổi (trong ảnh). Anh từng du học tại Boston (Mỹ) và được nêu danh là gương mặt trẻ dám nghĩ dám làm trong chương trình của đài KBS (Hàn Quốc) cách đây 2 năm.

Xích lô đỗ trên đại lộ Sejong Daero trong khi chờ du khách đi dạo ngắm cảnh.

Xích lô đỗ trên đại lộ Sejong Daero trong khi chờ du khách đi dạo ngắm cảnh.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Zing

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất