Thăm dinh thự của các nguyên thủ quốc gia

Chia sẻ

Nơi sống của các Tổng thống hay người đứng đầu một quốc gia luôn khiến các du khách tò mò. Nhiều nơi mở cửa một phần cho khách tham quan.

Brazil: Điện Alvorada ở Brasília là nơi ở chính thức của Tổng thống Brazil từ năm 1956, với hồ nước phản chiếu tuyệt đẹp và các tác phẩm điêu khắc của Alfredo Ceschiatti.

Đương kim tổng thống Italy, ông Sergio Mattarella, đã mở cửa cung điện có 1.200 phòng này cho công chúng tham quan, tổ chức các buổi triển lãm nghệ thuật.

Dinh thự theo phong cách tối giản này có các phòng riêng, một phòng khách khổng lồ, tầng hầm có phòng giải trí, nhà kho và nhà bếp.

Italy: Điện Quirinal ở Rome là một trong ba nơi ở của tổng thống Italy, lớn gấp 20 lần Nhà Trắng. Đây từng là nơi cư ngụ của 30 giáo hoàng, 4 vị vua và 12 tổng thống.

Pháp: Nằm gần Champs-Élysées ở Paris, điện Élysée là nơi ở của Tổng thống Pháp từ những năm 1840. Ông François Hollande sống tại đây từ năm 2012.

Đức: Điện Bellevue được xây dựng từ năm 1785 ở trung tâm Berlin, là nơi ở chính thức của tổng thống Đức từ năm 1994.

Thổ Nhĩ Kỳ: Đương kim thủ tướng của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan, đang sống ở Ak Saray, hay còn gọi là “lâu đài trắng” ở Ankara. Chi phí xây dựng cung điện này lên tới 615 triệu USD. Ak Saray có hơn 1.100 phòng, lớn hơn Nhà Trắng và điện Versailles.

Thổ Nhĩ Kỳ: Đương kim thủ tướng của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan, đang sống ở Ak Saray, hay còn gọi là “lâu đài trắng” ở Ankara. Chi phí xây dựng cung điện này lên tới 615 triệu USD. Ak Saray có hơn 1.100 phòng, lớn hơn Nhà Trắng và điện Versailles.

Thủ tướng Anh sống ở số 10 phố Downing. Hiện tại, thủ tướng David Cameron đang ở đây cùng gia đình.

Thủ tướng Anh sống ở số 10 phố Downing. Hiện tại, thủ tướng David Cameron đang ở đây cùng gia đình.

Cung điện có 775 phòng, trong đó có 52 phòng ngủ hoàng gia, 188 phòng ngủ cho nhân viên, 91 văn phòng và 78 phòng tắm.

Cung điện có 775 phòng, trong đó có 52 phòng ngủ hoàng gia, 188 phòng ngủ cho nhân viên, 91 văn phòng và 78 phòng tắm.

Anh: Về cơ bản Nữ hoàng Elizabeth II không phải người lãnh đạo đất nước, nhưng bà bẫn sống ở điện Buckingham, London, nơi ở của hoàng gia Anh từ năm 1837.

Anh: Về cơ bản Nữ hoàng Elizabeth II không phải người lãnh đạo đất nước, nhưng bà bẫn sống ở điện Buckingham, London, nơi ở của hoàng gia Anh từ năm 1837.

Thái Lan: Điện Chitralada ở Bangkok là nhà của Vua Bhumibol Adulyadej, vị vua đầu tiên không sống ở Cung điện hoàng gia. Cung điện này có một phần là trang trại, phục vụ cho các dự án nông nghiệp hoàng gia, một phần là trường học dành cho trẻ em thuộc hoàng gia và nhân viên làm trong cung điện.

Thái Lan: Điện Chitralada ở Bangkok là nhà của Vua Bhumibol Adulyadej, vị vua đầu tiên không sống ở Cung điện hoàng gia. Cung điện này có một phần là trang trại, phục vụ cho các dự án nông nghiệp hoàng gia, một phần là trường học dành cho trẻ em thuộc hoàng gia và nhân viên làm trong cung điện.

Nhà Trắng có hai phòng ăn, một cho gia đình tổng thống và một cho các bữa tiệc chiêu đãi lãnh đạo. Bà Michelle Obama đã tự tay trang trí phòng tổ chức quốc yến.

Nhà Trắng có hai phòng ăn, một cho gia đình tổng thống và một cho các bữa tiệc chiêu đãi lãnh đạo. Bà Michelle Obama đã tự tay trang trí phòng tổ chức quốc yến.

Mỹ: Nhà Trắng ở Washington, DC, có lẽ là dinh tổng thống nổi tiếng nhất thế giới. Phòng Oval là nơi tổng thống làm việc, họp với các chính trị gia và lãnh đạo các nước khác.

Mỹ: Nhà Trắng ở Washington, DC, có lẽ là dinh tổng thống nổi tiếng nhất thế giới. Phòng Oval là nơi tổng thống làm việc, họp với các chính trị gia và lãnh đạo các nước khác.

Nhật Bản: Cung điện hoàng gia nằm giữa Tokyo trong một khu vườn rộng với hào nước và tường đá bao quanh. Đây là nhà của Nhật hoàng Akihito và gia đình ông.

Nhật Bản: Cung điện hoàng gia nằm giữa Tokyo trong một khu vườn rộng với hào nước và tường đá bao quanh. Đây là nhà của Nhật hoàng Akihito và gia đình ông.

Văn phòng của tổng thống có tên Salon Doré hay còn gọi là “phòng vàng” do những họa tiết dát vàng trên tường, cửa, bàn ghế.

Văn phòng của tổng thống có tên Salon Doré hay còn gọi là “phòng vàng” do những họa tiết dát vàng trên tường, cửa, bàn ghế.

Cung điện này được xây dựng từ năm 1722 với nội thất sang trọng, dát vàng lộng lẫy. Salle des Fêtes (hay sảnh lễ hội) là nơi tổ chức các cuộc họp và bữa tiệc.

Cung điện này được xây dựng từ năm 1722 với nội thất sang trọng, dát vàng lộng lẫy. Salle des Fêtes (hay sảnh lễ hội) là nơi tổ chức các cuộc họp và bữa tiệc.

Pháp: Nằm gần Champs-Élysées ở Paris, điện Élysée là nơi ở của Tổng thống Pháp từ những năm 1840. Ông François Hollande sống tại đây từ năm 2012.

Pháp: Nằm gần Champs-Élysées ở Paris, điện Élysée là nơi ở của Tổng thống Pháp từ những năm 1840. Ông François Hollande sống tại đây từ năm 2012.

Dinh thự theo phong cách tối giản này có các phòng riêng, một phòng khách khổng lồ, tầng hầm có phòng giải trí, nhà kho và nhà bếp.

Dinh thự theo phong cách tối giản này có các phòng riêng, một phòng khách khổng lồ, tầng hầm có phòng giải trí, nhà kho và nhà bếp.

Brazil: Điện Alvorada ở Brasília là nơi ở chính thức của Tổng thống Brazil từ năm 1956, với hồ nước phản chiếu tuyệt đẹp và các tác phẩm điêu khắc của Alfredo Ceschiatti.

Brazil: Điện Alvorada ở Brasília là nơi ở chính thức của Tổng thống Brazil từ năm 1956, với hồ nước phản chiếu tuyệt đẹp và các tác phẩm điêu khắc của Alfredo Ceschiatti.

Liechtenstein: Nằm trên một ngọn đồi ở Vaduz, lâu đài Vaduz là nơi sinh sống của hoàng tử Hans-Adam II. Vào ngày quốc khánh của Liechtenstein (15/8), một buổi lễ lớn được tổ chức ở sân lâu đài, người tham gia sẽ được mời vào vườn dùng bữa.

Liechtenstein: Nằm trên một ngọn đồi ở Vaduz, lâu đài Vaduz là nơi sinh sống của hoàng tử Hans-Adam II. Vào ngày quốc khánh của Liechtenstein (15/8), một buổi lễ lớn được tổ chức ở sân lâu đài, người tham gia sẽ được mời vào vườn dùng bữa.

Chia sẻ
Tin mới nhất