Chẳng phải bún chả, phở mới là món Việt được người Mỹ tìm kiếm nhiều nhất trên mạng

Vũ Nguyễn
Chia sẻ

Dựa trên một nghiên cứu được tổng hợp trong hơn 2 năm, vừa qua, Google - trang tìm kiếm lớn nhất thế giới đã công bố những từ khóa hot nhất, mà trong đó phở được xếp đầu tiên.

Từ năm 2013, “phở” là từ khóa có lượt người tìm kiếm sở hữu tốc độ tăng trưởng trung bình hằng năm lên đến 11%. Chứng tỏ, người Mỹ hoặc những ai đang sinh sống tại Mỹ rất quan tâm đến việc thực hiện phở tại nhà, thay vì phải cất công ra hàng quán.

tukhoahotnhat05

Các số liệu cũng cho thấy, càng về các ngày cuối tuần (thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật) thì lượng tìm kiếm về món ăn này lại tăng vọt. Với những nhận định đó, phần nào khẳng định phở là món ăn Việt có ấn tượng sâu đậm nhất đối với người nước ngoài, nhất là tại Mỹ. 

Bên cạnh phở, dưới đây là các món còn lại cũng được người Mỹ tìm kiếm nhiều nhất:

tukhoahotnhat01

Thịt nạc vai.

tukhoahotnhat02

Bánh mug - món tráng miệng phổ biến mà bất kỳ người Mỹ nào cũng sử dùng hàng tuần.

tukhoahotnhat03

Pasta bất ngờ quay trở lại bảng xếp hạng sau 4 năm vắng bóng.

tukhoahotnhat04

Bột nghệ - gia vị được tìm kiếm nhiều nhất, cũng là món “xúc tác” vị giác của con người thăng hoa.

(Theo Tech Insider)

>>Xem thêm: 

Chàng trai Hà Nội gợi ý hành trình phượt Huế - Đà Nẵng - Hội An chỉ 2 triệu đồng

‘Ăn như ông hoàng, nghỉ như bà chúa’ trên khách sạn nổi du lịch dọc sông Mekong

Tưởng Mông Cổ, hóa ra là trang trại ngựa lớn nhất Việt Nam!

Chia sẻ

Bài viết

Vũ Nguyễn

tag-icon
Tin mới nhất