Sắc màu Cuộc Sống

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Mẹ ngã quỵ tại chỗ khi nhận tin dữ

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Nhận tin con trai tử vong do tai nạn lao động ở Yên Bái, người mẹ không kìm được nước mắt, ngã quỵ tại chỗ.

Chiều 22/4, tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (trụ sở tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương.

Hiện tỉnh Yên Bái đang khẩn trương khắc phục hậu quả, đồng thời tiến hành công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Mẹ ngã quỵ tại chỗ khi nhận tin dữ Ảnh 1
Hiện trường vụ việc. Ảnh: báo Yên Bái

Dẫn theo Phụ nữ Việt Nam, sáng ngày 23/4, trong không khí trầm lắng, những câu chuyện về 2 nạn nhân là N.V.T. (1985, trú xã Xuân Lai, huyện Yên Bình) và N.V.Th. (1991, trú xã Xuân Lai, huyện Yên Bình) trong vụ tai nạn lao động nói trên được chia sẻ kèm những tiếng nấc khóc thương của người thân, gia đình.

Gạt nước mắt, ông Nông Văn Toàn (43 tuổi, chú ruột của 2 nạn nhân cho biết), Th. và T. là hai anh em ruột. Th. hiện đã có vợ và 2 người con, còn T. chưa lập gia đình, hiện đang sinh sống với bố mẹ. Sự ra đi của 2 nạn nhân khiến ai nấy đều thương xót.

“Hai cháu là trụ cột chính trong gia đình. Th. và T. đi làm được khoảng 8 năm. Nghe tin cháu bị tai nạn tử vong gia đình chúng tôi ai nấy đều bị sốc, cảm giác như chết lặng”, ông Toàn chia sẻ.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Mẹ ngã quỵ tại chỗ khi nhận tin dữ Ảnh 2
Người thân các nạn nhân ngã quỵ, đau đớn khi nhận tin dữ. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam 

Ông Mai Văn Châu (57 tuổi, chú ruột của nạn nhân H.) cho biết, ngay khi nhận được tin H. không may tử vong do tai nạn lao động, ông gần như chết lặng, chân tay bủn rủn.

“Cháu H. hiện chưa lập gia đình, đang ở cùng mẹ. Nghe tin cháu mất, mẹ của cháu không kìm được nước mắt, ngã quỵ tại chỗ”, ông Châu chia sẻ.

Như tin đã đưa, theo VNE, lúc 13h30 ngày 22/4, 10 công nhân tiến hành bảo dưỡng định kỳ máy số 3 trong 4 máy nghiền tại nhà xưởng nói trên. Công việc này đã kéo dài nửa tháng nay.

Trong đó có 3 người được phân công sửa chữa bên ngoài, 7 người còn lại chui vào bên trong cỗ máy hình trụ dài 7 m, cao 5 m để thay các tấm lát bị mòn.

Khoảng 25 phút sau khi nhóm bắt đầu công việc, máy nghiền bất ngờ hoạt động trở lại. Hàng ngàn viên bi sắt bên trong văng tung toé ra ngoài, bụi xi măng bay mù mịt. 3 công nhân trên nóc máy ngã nhào từ độ cao 5m xuống đất, trong khi 7 đồng nghiệp ở bên trong tử vong.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Nông Văn Toản (xã Xuân Lai); Nông Văn Thoạt (xã Xuân Lai); Mai Thiên Hoàng (xã Xuân Lai); Lê Mạnh Cường (xã Yên Bình); Phạm Xuân Trường (xã Thịnh Hưng, cùng huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái), Phạm Ngọc Linh (TP Yên Bái), Nguyễn Danh Mạnh (xã Tuy Lộc, TP Yên Bái).

3 người bị thương đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu là Nông Văn Tuân (xã Tân Nguyên), Phạm Minh Dương (xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái), Phạm Ngọc Long (xã Việt Cường, huyện Trấn Yên).

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất